Giới trẻ kéo nhau đi lễ ngôi chùa cầu duyên nổi tiếng Hà Nội

Thứ sáu, 08/02/2019, 14:28 PM

Những ngày Tết Kỷ Hợi 2019, Chùa Hà - ngôi chùa cầu duyên nổi tiếng tại Hà Nội luôn tấp nập người dân đến cúng bái, cầu nguyện mọi điều may cho năm mới.

gioi-tre-keo-nhau-di-le-ngoi-chua-cau-duyen-noi-tieng-ha-noi
Mùng 4 Tết Kỷ Hợi, không gian Chùa Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) đông đào người dân đến cúng bái đầu năm. Nhiều người quan niệm rằng, Chùa Hà là ngôi chùa cầu duyên "ước gì được nấy". Cũng bởi vì thế, phần lớn người đến lễ chùa là các nam thanh nữ tú
gioi-tre-keo-nhau-di-le-ngoi-chua-cau-duyen-noi-tieng-ha-noi
Những mâm lễ được bày bán rất nhiều trước cổng chùa, du khách đến cúng bái có thể tự sắm lễ ở nhà hoặc thoải mái lựa chọn mâm lễ tại cổng chùa theo ý thích của bản thân.
gioi-tre-keo-nhau-di-le-ngoi-chua-cau-duyen-noi-tieng-ha-noi
Đầu năm đi lễ tại chùa Hà không chỉ mang ý nghĩa tâm linh đối với những bạn trẻ còn đang cô đơn lẻ bóng mà nhiều cặp vợ chồng cũng đến đây để cầu con cái, tài lộc. Ngoài ra, người lớn tuổi cũng thường xuyên đến chùa vào các ngày lễ trong năm để cầu may mắn, tài lộc và sức khỏe cho gia đình, con cháu. 
gioi-tre-keo-nhau-di-le-ngoi-chua-cau-duyen-noi-tieng-ha-noi
Thời tiết hôm nay khá nóng khi giữa trưa nhiệt độ đạt ngưỡng 30 độ C. Phần lớn người dân đều chọn đi lễ vào khoảng sáng sớm hoặc chiều mát khi không khí đã bớt phần oi ả.
gioi-tre-keo-nhau-di-le-ngoi-chua-cau-duyen-noi-tieng-ha-noi
Theo ghi nhận của phóng viên, đến đầu giờ chiều ngày mùng 4 Tết lượng khách thập phương đổ về lễ bái tại Chùa Hà ngày một đông. 
gioi-tre-keo-nhau-di-le-ngoi-chua-cau-duyen-noi-tieng-ha-noi
Bạn Ngọc Anh (Quảng Ninh) chia sẻ: "Em và bạn đến đây để cầu may mắn trong học tập và cuộc sống. Đây cũng là lần đầu tiên em đến Chùa Hà vì mọi năm đều đi lễ ở quê nhà, không ngờ rằng đến đây lại gặp nhiều bạn cùng độ tuổi với mình. Mong rằng mọi lời cầu nguyện của em hôm nay sẽ thành sự thật."
gioi-tre-keo-nhau-di-le-ngoi-chua-cau-duyen-noi-tieng-ha-noi
gioi-tre-keo-nhau-di-le-ngoi-chua-cau-duyen-noi-tieng-ha-noi
gioi-tre-keo-nhau-di-le-ngoi-chua-cau-duyen-noi-tieng-ha-noi
Bạn Phạm Thị Hà (Bắc Ninh) tâm sự: "Năm nay mình sắm mâm lễ đến chùa trước là để cầu may mắn và tài lộc cho bản thân và gia đình trong năm mới. Sau là mong muốn mình sớm tìm được người thương yêu vì mình nghe nói Chùa Hà nổi tiếng là ngôi chùa cầu duyên ước gì được nấy."
gioi-tre-keo-nhau-di-le-ngoi-chua-cau-duyen-noi-tieng-ha-noi
Chùa Hà những ngày Tết Nguyên Đán cũng là một trong các địa điểm được nhiều người check in, chụp ảnh đầu xuân năm mới. Một vài người dân chia sẻ rằng việc đi lễ đầu xuân tại chùa Hà đã trở thành một nếp sinh hoạt trong đời sống tâm linh của người Hà Nội. 
 

Nơi cả làng nô nức đi tảo mộ ngày Tết Nguyên Đán

Theo phong tục từ đời xưa của người làng Trung Kính (Hà Nội), vào ngày mùng 2 - mùng 4 tháng Giêng hàng năm dân làng đều tổ chức đi tảo mộ lúc sáng sớm. Đây là ngày lễ hàm chứa giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện nét đẹp của đạo lý "uống nước nhớ nguồn".

 

Ngư dân mở biển đón lộc đầu năm

Ngày 07-02 (tức ngày 3 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi), ngư dân nhiều nơi đã mở biển, đón lộc đầu năm, bắt đầu một mùa đánh bắt mới.

 

Chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ cầu may đầu năm mới

Sáng mùng 3 Tết, hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ (Tây Hồ, Hà Nội) để đi lễ đầu năm, thời tiết nắng nóng, số lượng người đổ về ngày một đông khiến cho khuôn viên Phủ Tây Hồ ngột ngạt, quá tải. Nhiều người không thể đặt lễ ở ban thờ mà phải đặt ở ngoài rồi vái vọng vào bên trong.