Dù cho những căng thẳng về thương mại trong thời gian gần đây, rõ ràng nền kinh tế Mỹ-Trung có sự phụ thuộc lẫn nhau rất lớn, từ những khía cạnh nhỏ nhất. Câu chuyện sản xuất cờ Mỹ của một nhà máy Trung Quốc dưới đây là một ví dụ.

Trước sóng gió của một cuộc chiến thương mại khốc liệt, một nhà máy Trung Quốc vẫn hối hả sản xuất những lá quốc kỳ Mỹ và những lá cờ “Trump 2020” để kịp xuất khẩu vào dịp tranh cử tổng thống nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump.

giua-chien-tranh-thuong-mai-quoc-ky-my-van-duoc-san-xuat-tai-trung-quoc
Những lá cờ phục vụ chiến dịch tranh cử tổng thống lần hai của ông Donald Trump

Mỹ và Trung Quốc đang liên tục có những hành động áp thuế trả đũa qua lại. Tuy nhiên, những hành động này không hề gây ảnh hưởng gì đến hoạt động kinh doanh sản xuất của nhà máy dệt Jiahao ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Mọi việc ở đây vẫn diễn ra hết sức bình thường, suôn sẻ.

Tràn ngập nhà máy là không khí làm việc sôi nổi, các công nhân tất bật, tiếng máy khâu, máy dệt huyên náo, với những màu sắc của quốc kỳ Mỹ xuất hiện khắp nơi. Nhà máy nằm giữa cánh đồng ngô và dâu tằm này vẫn hàng ngày sản xuất những lá quốc kỳ Mỹ cùng cờ vận động tranh cử in dòng chữ “Trump 2020”. Lá cờ thêu khẩu hiệu “Trump 2020: Tiếp tục đưa nước Mỹ trở nên vĩ đại” là một mặt hàng bán chạy của nhà máy này.

Theo ông Yao Dan chủ nhà máy, nhà máy của ông có thể dễ dàng bán hơn 10.000 lá cờ vận động chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump vào năm 2020. Bên cạnh đó, nhà máy của ông cũng sản xuất mặt hàng cờ cho nhiều quốc gia và Mỹ chỉ là một trong số đó.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, nhà máy của ông đã tập trung dành ra ba tháng chỉ để sản xuất cờ cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Tại thời điểm này, những mâu thuẫn về thương mại dường như chưa có bất cứ ảnh hưởng nào rõ rệt đến ngành kinh doanh này. Các loại cờ liên quan đến Mỹ vẫn nằm trong top những sản phẩm bán chạy nhất với doanh thu ngày càng cao.

“Nhu cầu đang tăng lên. Thị trường vẫn chưa bão hòa. Nhà máy hy vọng sẽ tăng sản lượng và mở rộng quy mô ra ít nhất hai lần trong ba năm tới”, chị Yao Yuanyuan, quản lý nhà máy cho biết.

giua-chien-tranh-thuong-mai-quoc-ky-my-van-duoc-san-xuat-tai-trung-quoc
Những lá quốc kỳ Mỹ đang được sản xuất ở Trung Quốc

Thành công của nhà máy sản xuất cờ trở thành một niềm may mắn lớn cho lực lượng lao động địa phương. Những người phụ nữ vốn chỉ ở nhà nội trợ giờ đây có thể làm việc theo giờ với mức lương 450 USD/tháng thay vì phải đi tìm việc ở tỉnh khác.

“Nhà máy gần nhà và họ trả lương cho tôi khá ổn. Cũng tiện để tôi chăm sóc con cái và bố mẹ già”, chị Qi Chunyan, 40 tuổi, cho biết trong khi may phần vải trắng vào quốc kỳ Mỹ. Một số công nhân nhà máy còn đưa con đi theo trong kỳ nghỉ hè.

“Nếu không ai ở nhà trông con gái tôi, tôi sẽ đưa con bé đến đây chơi và xem người lớn làm việc khó khăn thế nào. Điều này sẽ giúp ích cho con bé khi nó lớn lên”, chị Wang Bingqin, 45 tuổi chia sẻ. Bên cạnh chị là cô con gái 10 tuổi đang giúp chị cắt phần chỉ thừa của những lá cờ đã may.

Theo nhiều chuyên gia, Tổng thống Trump có cái nhìn quá đơn giản về quan hệ kinh tế - thương mại phức tạp giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như về thực tế gia đình ông vẫn tiếp tục đặt hàng sản xuất sản phẩm ở nước này.

Từ lâu, Tổng thống Trump đã phản đối việc nhập khẩu sản phẩm từ Trung Quốc và cho rằng giao thương giữa hai nước "đã rất bất bình đẳng trong một thời gian dài".

Trong những tháng vừa qua, ông hiện thực hóa sự phản đối của mình bằng cuộc chiến đối đầu trên lĩnh vực thương mại với Trung Quốc, với việc tuyên bố áp đặt thuế suất 25% với 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ.

Tuy nhiên, như có thể thấy sự giận dữ của Tổng thống Mỹ có lẽ không ảnh hưởng tới mặt hàng quốc kỳ.

 

Trung Quốc nói sẽ ‘đấu tới cùng’ với Mỹ nếu có chiến tranh thương mại

Ngày 3/5, ngay trước khi phái đoàn Mỹ tới Bắc Kinh, tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (Hồng Kông) dẫn lời 1 quan chức cấp cao của chính phủ Trung Quốc cho hay, Bắc Kinh sẽ không cúi đầu trước những áp lực của Mỹ, ngược lại sẽ đấu tới cùng với Mỹ nếu xảy ra chiến tranh thương mại giữa 2 nước.

 

Chiến tranh thương mại và cái chết của WTO

WTO đã "chết" vào ngày Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế lên nhôm và thép nhập khẩu vào Mỹ, nhưng nó lại không chết vì nước Mỹ.

 

Trung Quốc sẽ dùng vũ khí 1,2 nghìn tỷ USD để khởi động cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ?

Khi Mỹ và Trung Quốc ngày càng tiến gần đế một cuộc chiến thương mại toàn diện, các nhà kinh tế và đầu tư lo rằng tình huống xấu nhất có thể ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là khi Trung Quốc sử dụng đến vũ khí trị giá 1,2 nghìn tỷ USD của mình.