Theo PGS.TS Trịnh Hòa Bình nhu cầu người giúp việc đang rất lớn vì thế cần coi đó là một nghề được phải được đào tạo bài bản. Đây là trách nhiệm của Cục Việc làm (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội).
nguoi-phu-nu-hanh-ha-chau-be-o-ha-nam
Chân dung người giúp việc bạo hành với em bé 2 tuổi tại Hà Nam. Ảnh nguồn Thời Đại

Liên quan đến những vụ giúp việc bạo hành trẻ em liên tục tăng trong thời gian qua. PGS.TS Trịnh Hòa Bình – Giám đốc Trung tâm điều tra dư luận xã hội (Viện Xã hội học) cho rằng, nguyên nhân nằm ở việc cơ quan quản lý còn buông lỏng chưa có biện pháp quản lý chặt với lực lượng lao động giúp việc gia đình.

PGS. TS Trịnh Hòa Bình phân tích, nhu cầu của xã hội hiện nay với người giúp việc rất lớn đặc biệt ở những đô thị lớn. Yêu cầu với người giúp việc hôm nay không chỉ là dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, giặt quần áo mà đòi hỏi nhiều cái đặc biệt là kỹ năng mềm, kiến thức chăm sóc trẻ.

Nhu cầu xã hội rất lớn nhưng trong cách quản lý chúng ta vẫn chưa nhìn nhận giúp việc là một một nghề nghiệp mang lại thu nhập chính. Thay vào đó lại cho rằng đây chỉ là việc làm thêm, dành cho bộ phận người nhàn rỗi như người già, người mất sức lao động…

Chính cách nhìn nhận này dẫn đến chúng ta chưa có cách quản lý hiệu quả với lực lượng lao động giúp việc. Quản lý ở đây không chỉ là việc nắm số lượng mà là ở đào tạo chuyên môn, đào tạo kỹ năng cho người giúp việc.

“Chúng ta phải nhìn nhận đây là một nghề, mà đã là nghề phải có dạy nghề phải có cấp bằng, phải có tổ chức quản lý chưa không thể phó mặc cho các trung tâm giới thiệu việc làm như hiện nay”, PGS.TS Trịnh Hòa Bình cho biết.

tăng-tuổi-nghỉ-hưu-cho-nữ-TS-trinhhoabinh
PGS.TS Trịnh Hòa Bình

Theo PGS Trịnh Hòa Bình, có rất nhiều nguyên nhân khiến người giúp việc bạo hành trẻ. Thứ nhất, có thể vì đứa trẻ không hợp tác với người giúp việc, đứa trẻ khóc quấy dẫn đến nóng nảy và bạo hành trẻ.

Thứ hai, do bức xúc với gia chủ về mức lương, hay việc bị trách mắt cuối cùng đổ dồn bức xúc đó lên trẻ em. Cuối cùng có hành vi bạo hành.

Thứ ba, bản thân người giúp việc có vấn đề về tâm lý dẫn đến hành vi bạo lực với trẻ em.

Tất cả các yếu tố trên đề quy về một nguyên nhân cơ bản là xã hội chưa nhìn nhận một cách đúng đắn về nghề giúp việc. Theo PGS. TS Trịnh Hòa Bình đây là trách nhiệm của Cục Việc làm (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội).

“Trong xã hội hôm nay nhiều công việc mới phát sinh nhưng chưa có nhìn nhận vai trò đúng ngoài giúp việc còn có đội ngũ shipper (người vận chuyển hàng hóa), xe ôm công nghệ Grap, Uber…

Hiện nay nhiều người không coi vận chuyển hàng hóa, không coi chạy xe ôm là nghề phụ là là nghề chính mang lại thu nhập chính. Điều này đặt ra chúng ta phải nhìn nhận lại từ đó có định hướng, có đào tạo và quản lý”, PGS. Trịnh Hòa Bình cho biết.

Trước đó liên quan đến vụ bạo hành bé 2 tháng tuổi tại TP Phủ Lý (Hà Nam) chiều 23/11, Trung tá Lê Đức Tùng, Trưởng Công an TP Phủ Lý ( Hà Nam) cho biết Cơ quan điều tra Công an TP Phủ Lý vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hàn (còn gọi là Hoàn, 58 tuổi, HKTT tại Bình Thượng, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, Nam Định) để điều tra làm rõ hành vi hành hạ cháu bé gần 2 tháng tuổi xảy ra tại địa bàn.

Nguyễn Thị Hàn chính là người giúp việc có mặt trong 3 đoạn clip do chị N.P. (ở TP Phủ Lý) đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

Những clip này được gia đình chị P. trích xuất từ camera an ninh của gia đình ghi lại hình ảnh cháu bé gần 2 tháng tuổi là con gái của vợ chồng chị P. bị người giúp việc đánh đập, quăng quật dã man khi bố mẹ vắng nhà.

Theo trình báo của chị Nguyễn Thị P., mẹ của cháu bé và cũng là chủ tài khoản đã đăng tải clip, sự việc trên được gia đình chị phát hiện vào khoảng 5h30 chiều ngày 22/11.

Lúc đó chị P. ra ngoài đi đón đứa con lớn đi học, tranh thủ mở điện thoại kiểm tra camera ở nhà thì bàng hoàng phát hiện người phụ nữ lớn tuổi giúp việc của gia đình đang đánh đập, quăng quật, và tung hứng con chị, cháu bé được 1 tháng 17 ngày tuổi. Lúc sau về nhà, chị P. và chồng hỏi, cho xem đoạn clip thì bà giúp việc chối, nói chỉ vỗ nhẹ để dỗ bé hết khóc.

Quá bức xúc trước hành vi của người giúp việc, gia đình chị P. đã đưa người giúp việc này tới Công an TP Phủ Lý để trình báo sự việc, đồng thời chị P. cũng đăng tải clip lên mạng xã hội.

Trước đó cũng xuất hiện hàng loạt vụ việc giúp việc bạo hiện tượng hiện tượng giúp việc bạo hành trẻ nhỏ. Điển hình như  vụ “bảo mẫu” có hành vi hành hung em bé 5 tháng tuổi ở TP Vinh (Nghệ An), vụ giúp việc cầm cẳng chân và lắc mạnh khiến cháu bé hoảng sợ, khóc thét xảy ra tại Phan Thiết…

 

Cộng đồng mạng nổi giận trước clip người giúp việc bạo hành em bé 2 tháng tuổi

Vụ người giúp việc Hà Nam quăng quật, đánh em bé mới chưa đầy 2 tháng tuổi một cách tàn nhẫn khiến ai cũng phẫn nộ. Đáng tiếc đây không phải lần đầu tiên xảy ra việc người giúp việc bạo hành con của gia chủ.

 

Lời khai của người giúp việc đánh đập, tung hứng bé gái gây phẫn nộ

Người giúp việc ở Hà Nam thừa nhận 2 lần đánh cháu bé và 1 lần tung hứng cháu, đồng thời lý giải nguyên nhân có hành động hành hạ cháu bé.