Luật sư cho rằng, hành vi ‘quấy rối’ của tài xế grab đối với bé gái 9 tuổi sẽ bị xử phạt hành chính.

goc-nhin-cua-luat-su-trong-vu-tai-xe-grab-quay-roi-be-gai-9-tuoi

Mới đây, dư luận nước ta đang hoang mang trước thông tin một người mẹ gửi con đi học qua tài xế Grab và cháu bé có dấu hiệu bị xâm hại bằng những lời nói và hành động một tài xế Grab này.

Cụ thể, trên đường đưa đón cháu bé đi học, người tài xế này đã có những lời nói không phù hợp về mặt xã hội, văn hóa và những hành động biểu hiện không đứng đắn đối với cháu bé dẫn đến việc cháu bé hoảng sợ, lo lắng. Khi biết sự việc, mẹ cháu bé đã trình báo đến công an địa phương và thông báo đến phía công ty Grab về hành vi này.

Trao đổi với PV, Luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, trẻ em là đối tượng cần được sự quan tâm và bảo vệ tối đa từ gia đình, người thân và cộng đồng.

Hiện nay, xâm hại trẻ em hiện không chỉ là vấn đề nhức nhối ở Việt Nam mà còn đang là vấn đề được đông đảo dư luận quan tâm trên toàn thế giới. Luật pháp Quốc tế cũng như luật pháp Việt Nam đã quy định nhiều biện pháp chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em cũng như các hình phạt, chế tài xử lý nghiêm khắc đối với hành vi xâm hại trẻ em.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Luật trẻ em 2016 quy định: “Xâm hại trẻ em là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác”.

Trong vụ việc này, tài xế đã thừa nhận có những lời nói không phù hợp đối với cháu bé tại cơ quan công an thì hành vi đó của người tài xế có dấu hiệu xâm hại trẻ em. Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà người tài xế có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5  Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình quy định, cụ thể:

“Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  1. a) Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác”
    goc-nhin-cua-luat-su-trong-vu-tai-xe-grab-quay-roi-be-gai-9-tuoi
    Luật sư Cường trao đổi với PV.

Luật sư Cường cho rằng, đối với mức xử phạt từ không quá 300.000 đồng là khá thấp trong khi đó những tổn hại về tâm lý của trẻ em thì không thể đo đếm được. Do đó sự việc này là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ trong việc quan tâm, chăm sóc, bảo vệ con em mình, tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Còn trong trường hợp nếu đối tượng xe ôm công nghệ này mà có hành vi sờ mó, đụng chạm vào bộ phận sinh dục của người chưa đủ 16 tuổi thì hành vi này là "dâm ô với trẻ em", khi đó đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi, theo quy định tại Điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015, khi đó chế tài mà gã xe ôm này phải đối mặt là phạt tù từ 06 tháng, đến 03 năm.

Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, bùng nổ của công nghệ thông tin, kỹ thuật số thì cũng kéo theo nhiều kẻ "sống ảo", nhiều cám dỗ công khai, nhiều kẻ "biến thái"... sẵn sàng xâm hại tình dục trẻ em, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em. Nguy hiểm hơn là sau khi xâm hại trẻ em thì các đối tượng này có thể giết hại trẻ em để bịt đầu mối.

Vì vậy, việc giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn cho trẻ là điều quan trọng và cần thiết, đồng thời cần giáo dục giới tính có hiệu quả để các em nhận thức được những tình huống có nguy cơ bị xâm hại, cách tự vệ, đề phòng, xử lý tình huống khi bị xâm hại để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Với trẻ em, đặc biệt là những bé gái chưa đủ 16 tuổi thì cần có sự giám sát, quản lý chặt chẽ của cha mẹ, người thân, không để các cháu có thể rơi vào những tình huống nguy hiểm, dễ bị xâm hại, lợi dụng.

Trong hoạt động đấu tranh với loại tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội chứ không phải của riêng ai nhưng trước hết là trách nhiệm của cha mẹ, gia đình và trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Đối với hoạt động bảo vệ trẻ em, ngăn chặn hành vi xâm hại tình dục trẻ em thì phòng ngừa là vấn đề đặc biệt quan tâm, cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp đảm bảo để thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, triệt để Luật trẻ em năm 2016 để bảo vệ tốt nhất các quyền trẻ em theo Hiến pháp và pháp luật.

 

Gia đình nạn nhân đề nghị tòa tuyên bác sĩ Lương vô tội

Đại diện gia đình 8 bệnh nhân tử vong khi chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đều bày tỏ sự cảm thông với riêng bị cáo Hoàng Công Lương và đề nghị tòa tuyên bác sĩ Lương vô tội.