Google+ đóng cửa từ tháng 4/2019

Thứ sáu, 01/02/2019, 20:03 PM

Mạng xã hội Google+ không thu hút được người dùng như kỳ vọng của Google và phải chấm dứt hoạt động sớm hơn 4 tháng so với dự kiến ban đầu.

google-dong-cua-tu-thang-42019

Google+ là mạng xã hội được "gã khổng lồ tìm kiếm" dựng lên nhằm cạnh tranh trực tiếp với Facebook. Tuy nhiên, nền tảng của Google không được nhiều người dùng tin chọn. Hồi tháng 10/2018, bê bối rò rỉ dữ liệu từ Google+ khiến hãng công bố quyết định đóng cửa mạng xã hội này vào tháng 8/2019.

Tuy nhiên, công ty mới đây đã công bố quyết định mới, đóng cửa mạng xã hội của mình vào ngày 2/4/2019, sớm hơn 4 tháng so với dự kiến ban đầu. Nguyên nhân xuất phát từ vấn đề bảo mật liên quan đến hàm API được phát hiện vào cuối năm 2018.

Việc đóng cửa nền tảng này sẽ tác động trực tiếp lên người dùng cá nhân đầu tiên. Theo thông báo từ hãng, sau ngày 2/4, tất cả dữ liệu của tài khoản cũng như những trang được tạo trước đây sẽ bị xóa sạch. Người dùng muốn sao lưu ảnh, video sẽ phải hoàn tất trước thời điểm trên.

Từ ngày 4/2/2019, Google sẽ không cho phép người dùng tạo tài khoản mới hoặc các trang thông tin, album, cộng đồng hay sự kiện trên nền tảng này.

Nếu là nhà phát triển, người dùng sẽ bắt đầu cảm thấy tác động của việc đóng cửa dịch vụ sớm hơn, vì API của Google+ sẽ bị chấm dứt hoạt động vào ngày 7/3. Ngay cả trước mốc thời gian này, người dùng có thể bắt đầu nhận thấy các lỗi không liên tục với API.

Đối với người dùng doanh nghiệp, hãng vẫn quyết định đầu tư vào Google+ dành cho khách hàng G Suite và các tài khoản này vẫn hoạt động bình thường.

Thông tin đóng cửa Google+ không có tác động quá lớn tới người dùng phổ thông trên thế giới cũng như Việt Nam bởi nền tảng này vốn có ít người sử dụng. Nhưng chắc chắn đây sẽ là một tin không vui cho cộng đồng SEO.

 

Hệ điều hành bí ẩn thay thế Android của Google lộ diện

Cả Android lẫn Chrome OS có thể sớm bị thay thế bởi một nền tảng khác do chính Google phát triển, được đồn dưới tên gọi Fuchsia.

 

Google là trùm vận động hành lang ở Mỹ

Amazon, Facebook, Google và Microsoft tổng cộng bỏ ra 64 triệu USD để vận động chính sách (lobby) và ngăn sự giám sát của chính phủ Mỹ vào năm ngoái.

 

Google Assistant bắt đầu hỗ trợ dịch trực tiếp tiếng Việt

Trợ lý ảo Google Assistant hiện có thể dịch trực tiếp 27 ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, trong đó có tiếng Việt là một trong những bổ sung được giới thiệu tại CES 2019