Gửi sai giấy báo trúng tuyển đại học: Hai trường Đại học nhận sai sót

Thứ năm, 06/08/2015, 15:23 PM

Gửi sai giấy báo trúng tuyển đại học là việc đã xảy ra đối với hai trường là trường Đại học Nam Cần Thơ và trường Đại học Xây dựng...

Gửi sai giấy báo trúng tuyển đại học là việc đã xảy ra đối với hai trường là trường Đại học Nam Cần Thơ và trường Đại học Xây dựng miền Tây. Ngay khi sự việc này xảy ra, cả hai trường Đại học trên đã thừa nhận sai sót của mình.

Cụ thể, khi các thí sinh đến trường nộp hồ sơ đã được trường gửi sai giấy báo trúng tuyển đại học.

Với trường hợp của trường Đại học Nam Cần Thơ, trường này đã gửi sai giấy báo trúng tuyển đại học cho thí sinh ngay khi kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia vẫn chưa diễn ra, tức là vào hồi tháng 5. Ngay sau khi phát hiện ra sai sót, trường đã phải ra quyết định thu hồi lại giấy báo trúng tuyển từ 69 thí sinh.

Gửi sai giấy báo trúng tuyển đại học

Gửi sai giấy báo trúng tuyển đại học là sai sót của trường Đại học nam Cần Thơ

Hay như trường Đại học Xây dựng Miền Tây cũng đã gặp sự cố gửi sai giấy báo trúng tuyển đại học ngay sau khi nhận hồ sơ cho các thí sinh mới chỉ đạt điểm 1 môn (môn Năng khiếu). Được biết, đây là một trường Đại học công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Ngay sau đó, trường này cũng đã phải thu hồi giấy báo trúng tuyển từ tất cả là 48 thí sinh.

Gửi sai giấy báo trúng tuyển đại học

Gửi sai giấy báo trúng tuyển đại học là sai sót của trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Việc gửi sai giấy báo trúng tuyển đại học không phải chỉ xảy ra ở 1,2 thí sinh, chính vì vậy, các thí sinh khi tham gia xét tuyển Đại học, Cao đẳng cũng cần phải hết sức chú ý và cẩn trọng. Theo như quy định đã được thông qua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu bất cứ thí sinh nào nhận được giấy báo trúng tuyển từ bất kì trường Đại học nào sử dụng phương án tuyển sinh chung kể từ ngày 6/8 đến trước ngày 21/8  thì giấy đó đều được coi là không hợp lệ.

Tuy nhiên, trường hợp gửi sai giấy báo trúng tuyển đại học sẽ không xảy ra đối với trường Đại học Quốc gia Hà Nội, bởi trường này đã có điểm chuẩn và được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý cho phép gửi giấy báo tuyển sinh cho các thí sinh trúng tuyển. Có điều này là do trường Đại học Quốc gia hà Nội có phương án tuyển sinh riêng biệt và khác các trường khác là xét tuyển bằng kì thi đánh giá năng lực, kì thi này do nhà trường tự tổ chức vào đầu tháng 6 vừa qua.