Hà Nam: 9 trai làng vướng vòng lao lý vì tội giết người

Chủ nhật, 05/11/2017, 12:30 PM

Cho rằng Long và Khanh kiếm cớ gây sự, nhóm thanh niên ở xã Phú Phúc gọi điện cho nhiều trai làng mang theo hung khí đến quán ốc để đánh “dằn mặt”. Hậu quả 1 người tử vong, 9 trai làng vướng vào vòng lao lý.

mau-thuan-vi-anh-den-xe-may-1-nguoi-tu-vong-9-trai-lang-vuong-lao-ly-hinh-anh0.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.

TAND tỉnh Hà Nam vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với nhóm 9 thanh niên bị truy tố về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”. HĐXX đã quyết định tuyên phạt: Nguyễn Đình Hoạt mức án chung thân; Trần Văn Nam 13 năm 6 tháng tù; Ngô Văn Tiến 12 năm tù đều về tội “Giết người”; 6 đối tượng khác trong vụ án cũng phải lĩnh án từ 18 tháng đến 36 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Nội dung cáo trạng thể hiện, khoảng 23 giờ ngày 6/8/2016, nhóm thanh niên xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam gồm Trần Văn Nam, Ngô Văn Tiến, Trần Hồng Quân, Ngô Quyết Thắng đi xe máy sang xã Nhân Mỹ để ăn ốc.

Khi vào quán, ánh đèn xe máy của nhóm thanh niên ở xã Phú Phúc chiếu vào anh Nguyễn Phi Long và anh Trịnh Xuân Khanh đang ngồi, dẫn đến việc mâu thuẫn.

Cho rằng Nguyễn Phi Long và Trịnh Xuân Khanh kiếm cớ gây sự trước, nhóm thanh niên ở xã Phú Phúc gọi điện cho Nguyễn Đình Hoạt ở xã Phú Phúc và nhiều trai làng mang theo hung khí đến quán ốc để đánh “dằn mặt”.

Khi cả nhóm lao vào ẩu đả Hoạt dùng dao chém  vào vùng cổ bên phải anh Long. Thấy nạn nhân gục xuống, nhóm trai làng nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau đó, anh Trần Phi Long được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do suy tuần hoàn cấp.

 

Vụ giết người hàng loạt ở Nhật: Nạn nhân thuê thủ phạm giết mình

Tên tội phạm trong vụ giết 9 người ở Nhật Bản đã khai rằng, hắn mất 3 ngày để chặt xác nạn nhân đầu tiên. Với những nạn nhân sau, hắn chỉ mất một ngày.