Thời sự
30/01/2020 16:15Hà Nội cấm kinh doanh, sử dụng động vật hoang dã
Sáng 30/1/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo triển khai tập trung phòng chống virus Corona. (Ảnh: TTXVN)
Theo Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, đến nay Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. Chỉ có 14 trường hợp nghi ngờ (sốt, ho, có tiền sử đi từ vùng dịch về) nhưng sức khỏe đang ổn định, không có bệnh nhân nặng.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các ban, ngành, đặc biệt là ngành y tế, các quận, huyện tập trung công tác phòng chống dịch.
"Hiện nay người dân đã đeo khẩu trang nhiều rồi, nhưng phải đeo khẩu trang ở mọi nơi, nhất là trên xe buýt, nơi công cộng. Cũng triển khai các biện pháp, yêu cầu các cửa hàng ngừng buôn bán thịt động vật hoang dã, yêu cầu ngành giáo dục phổ biến các biện pháp phòng chống dịch." - ông Chung chỉ đạo.
Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh Sở Y tế cần phối hợp với các cơ quan chức năng như Công an Hà Nội, Sở Lao động tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực cửa khẩu, sân bay Nội Bài. Các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh cần cách ly, xử lý theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.
Trước hiện tượng người dân tìm mua khẩu trang chuyên dụng dành cho nhân viên y tế, đại diện Sở Y tế cho rằng người dân chỉ cần đeo khẩu trang y tế là đủ, khẩu trang chuyên dụng chỉ dành cho những người tiếp xúc trực tiếp với nguồn có nguy cơ cao lây bệnh.
Người dân Thủ đô đeo khẩu trang phòng ngừa dịch bệnh.
Ông Nguyễn Đức Chung cho rằng thành phố đã có kinh nghiệm xử lý thành công dịch SARS từ năm 2003 và sẽ triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo không người dân Hà Nội nào bị mắc bệnh.
"Chỉ đạo của Thủ tướng nêu rõ không đánh đổi kinh tế lấy an toàn, sức khỏe của người dân. Hà Nội xác định sẽ bị ảnh hưởng các hoạt động du lịch, giải trí, văn hóa trong thời điểm hiện tại nhưng tính mạng con người vẫn là quan trọng nhất", Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.
Đặc biệt trong những ngày sắp tới, thành phố sẽ tăng cường triển khai các đoàn kiểm tra, rà soát các khu vực kinh doanh động vật hoang dã, nhất là tại các khu vực tập trung đông đúc, nơi diễn ra lễ hội.
"Nhân dịp này, chúng ta cần cấm tiệt việc kinh doanh các loại động vật hoang dã, kể cả chó mèo cũng hạn chế", ông Chung nói.