Hà Nội chi 2,5 tỷ trang hoàng lại con đường gốm sứ trước tết Nguyên Đán
Hoàng Giang
Nhiều điểm bong tróc, nứt vỡ trên bức tranh gốm sứ lớn nhất thế giới đang được tu sửa, bảo dưỡng với tổng số tiền đầu tư là 2,5 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên Đán.
Sau gần 4 năm khánh thành, bức tranh gốm sứ lớn nhất thế giới đã bị hư hỏng nặng. Bức tranh gốm dài gần 4km có nhiều chỗ bong tróc, nham nhở. UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án sửa chữa, bảo dưỡng con đường gốm sứ ven sông Hồng. Dự án này bao gồm 4 gói thầu với tổng giá trị hơn 2,5 tỷ đồng. Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội là đơn vị sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về nội dung trình duyệt (bao gồm cả tính chính xác về số lượng và chất lượng) theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định có liên quan của pháp luật. Được biết tổ sửa chữa bảo dưỡng con đường gốm sứ gồm có 6 người, bắt đầu làm từ ngày 30/11, đến nay đã hoàn thành được vài điểm. Dự kiến, việc sửa chữa bảo dưỡng "Bức tranh gốm sứ lớn nhất thế giới" sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên Đán. Dự án con đường gốm sứ bắt đầu được thực hiện từ năm 2007 và hoàn thành nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Với tổng chiều dài gần 4km, diện tích gần 7.000m², mỗi mét vuông tranh tường trên con đường gốm sứ sử dụng khoảng 1.000 miếng gốm có diện tích 3x3cm. Con đường gốm sứ này chạy dọc từ cửa khẩu An Dương trên đường Yên Phụ, dọc theo phố Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, đến tận cửa khẩu Vạn Kiếp. Dự án đã thu hút sự tham gia của 20 họa sĩ trong nước và 15 họa sĩ nước ngoài. Ngoài ra, còn có hơn 100 nghệ nhân, thợ thủ công của các làng nghề gốm trong nước, hơn 500 người dân, sinh viên, thiếu nhi. Nhiều tuyến phố ở Hà Nội đã được thí điểm lắp barie dọc vỉa hè để ngăn xe máy leo lên, bảo vệ an toàn cho người đi bộ như phố Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Ngọc Hồi...