Hà Nội đã đi qua chặng đường hết sức khó khăn nhưng cũng rất vẻ vang

Thứ tư, 04/01/2023, 21:53 PM

Đó là nhận định của các đồng chí nguyên lãnh đạo TP Hà Nội tại buổi gặp mặt do Thành ủy-HĐND-UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, diễn ra sáng nay (4/1)

Chủ trì cuộc gặp mặt có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương.

Tham dự cuộc gặp mặt có các đồng chí: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội: Lê Xuân Tùng, Phạm Quang Nghị; Các nguyên Ủy viên Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây Khuất Hữu Sơn, Hà Văn Hiền; Các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Nguyên lãnh đạo Thường trực Thành ủy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội và tỉnh Hà Tây...

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Chúc mừng và chia sẻ với TP

Mở đầu buổi gặp mặt, các đại biểu đã xem phóng sự điểm lại những kết quả nổi bật về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng của TP Hà Nội năm 2022. Trong điều kiện nhiều khó khăn do tác động của tình hình kinh tế, chính trị thế giới nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hà Nội đã cố gắng vượt bậc, vượt qua khó khăn và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị.

Nổi bật, TP đã hoàn thành 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,89% (vượt kế hoạch đề ra là 7-7,5% và cao hơn mức tăng trưởng 8,02% của cả nước). Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thực hiện 332.089 tỷ đồng, đạt 106,6% dự toán pháp lệnh, tăng 2,5% so với năm 2021. GRDP bình quân đầu người đạt 141,8 triệu đồng/người/ năm, tăng 10,6% so với năm 2021.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Bí thư Thành ủy nhìn nhận, năm 2022, TP đã đi qua một chặng đường hết sức khó khăn, nhiều áp lực nhưng đạt được kết quả cũng hết sức vẻ vang mà các con số thống kê đã phản ánh rõ.

Đồng chí Phạm Quang Nghị chúc mừng TP đã phát triển kinh tế ấn tượng với mức tăng GRDP gần 9%, thu ngân sách lần đầu tiên đạt hơn 300.000 tỷ đồng. Kết quả này không những bảo đảm cho Hà Nội duy trì các cân đối lớn, có nguồn lực đầu tư mà còn đóng góp rất quan trọng cho cả nước.

Cùng đó, Hà Nội đóng góp hiệu quả, đi đầu, chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, luôn luôn là điểm đến an toàn của bạn bè thế giới; Bảo đảm an sinh xã hội, lo công ăn việc làm, đời sống, thu nhận cho hàng triệu người dân, để Tết đến xuân về nhà nhà, người người đều có tết, không ai bị đói bị rét...

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng khẳng định, nhiều mặt khác của Thủ đô cũng tiến bộ, phát triển, trong đó có cải cách hành chính.

Đồng chí Phạm Quang Nghị chia sẻ với lãnh đạo TP vì không chỉ phải vượt qua khó khăn chung, mà còn phải vượt qua những thách thức đặc thù bởi Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước, công việc lúc nào cũng “Nhiều như nước sông Hồng” nhưng áp lực thường xuyên là luôn phải gương mẫu, đi đầu, phải làm thật tốt.

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Hà Tây Hà Văn Hiền vui mừng và tự hào về kết quả mà Hà Nội đạt được trong năm 2022, nhất là hoàn thành 100% các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, GRDP tăng gần 9%, là mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Đặc biệt, Hà Nội còn dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi làng một sản phẩm); Là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với khách du lịch quốc tế.

Trong năm 2022, trên địa bàn TP có gần 2.000 sự kiện nhưng an ninh, an toàn tuyệt đối. Hà Nội còn triển khai các chủ trương lớn, trong đó đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã được triển khai khẩn trương, quyết liệt.

“Đây là cố gắng vượt bậc của TP. Những con số rất ấn tượng, cá nhân tôi thấy “ngưỡng mộ” các đồng chí. Đây là sự lãnh đạo quyết tâm, phù hợp của Thành ủy, HĐND, UBND TP. Các đồng chí đã chọn đúng, rất trúng trọng tâm, trọng điểm như hỗ trợ doanh nghiệp, thực hiện phân cấp, ủy quyền. Đây có lẽ chính là lý do tạo động lực phát triển cho thành phố trong năm qua”, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây đánh giá.

Năm 2023, tình hình dự báo sẽ khó khăn hơn nhưng các đồng chí nguyên lãnh đạo tin tưởng, vời đà của năm 2022, cùng quyết tâm của Thành ủy, HĐND, UBND, và sự hậu thuẫn rất quan trọng về cơ chế như Luật Thủ đô sửa đổi, Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội sẽ duy trì được đà phát triển và có bứt phá mới.

Mong muốn được tiếp tục đồng hành, hỗ trợ

Phát biểu chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo TP qua các thời kỳ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, đúng như đồng chí Phạm Quang Nghị đã nói, khối lượng công việc của Hà Nội đặt ra nhiều như nước sông Hồng; Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức.

Nhưng trong năm qua, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, phát huy truyền thống đoàn kết và những thành tựu mà các thế hệ trước đã dày công vun đắp xây dựng nên, lãnh đạo thành phố xác định quan điểm lựa chọn việc có trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Trong triển khai nhiệm vụ, Thành ủy đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành; Tăng cường phân cấp, ủy quyền; Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số...

Công việc dù khó khăn, nhiều thách thức, nhưng nhờ đoàn kết, quyết tâm, thành phố không những hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên rất căn bản, mà còn triển khai được các chủ trương lớn có tính chất lâu dài. Trong đó, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã được chuẩn bị với tốc độ cao, chỉ trong 1 năm đã được Quốc hội thông qua chủ trương.

Chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, thành phố sẽ tập trung hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; Triển khai cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ; Rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ có sử dụng đất; triển khai thực hiện Đề án quản lý, khai thác tài sản công...

“Thành quả TP đạt được năm 2022 là hết sức cơ bản. Song vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần nhanh chóng khắc phục nhất là đề ra các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội như mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra”, đồng chí Đinh Tiến Dũng nói.

Nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra rất lớn, trong bối cảnh được dự báo khó khăn hơn, đồng chí Đinh Tiến Dũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, chia sẻ và đặc biệt là các ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo TP.

Nhân dịp đón xuân mới Quý Mão 2023, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo TP và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.