Hà Nội, Gold Coast (Australia) tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Thứ tư, 07/12/2022, 14:12 PM

Ngày 6/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp đoàn đại biểu TP Gold Coast (Australia) do ông Tom Tate, Thị trưởng TP, dẫn đầu tới thăm và làm việc.

Vui mừng được trở lại Hà Nội sau thời gian dài các hoạt động đi lại bị gián đoạn do đại dịch Covid-19, Thị trưởng TP Gold Coast Tom Tate bày tỏ phấn khởi khi quan hệ giữa Australia và Việt Nam đang ngày càng phát triển, không ngừng được củng cố.

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp đoàn đại biểu TP Gold Coast (Australia) Tom Tate. 

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp đoàn đại biểu TP Gold Coast (Australia) Tom Tate. 

Dựa trên nền tảng tốt đẹp này, Thị trưởng Tom Tate mong muốn trong thời gian tới, Gold Coast và Hà Nội sẽ tập trung phát triển khăng khít hơn nữa, triển khai thêm các hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, du lịch, giáo dục, giao lưu Nhân dân cho đến bảo vệ môi trường, phát triển công nghệ, xử lý rác thải… Bên cạnh đó các hoạt động giao lưu văn hóa cũng rất có tiềm năng, tạo sự thấu hiểu và tin cậy lẫn nhau giữa Nhân dân hai nước, hướng đến những hợp tác sâu rộng hơn.

Về phía Gold Coast cũng đã đặt nền móng quan hệ hợp tác với một số thành phố ở Việt Nam, trong đó có hợp tác trao đổi công nghệ với Đà Nẵng về môi trường, ông Tom Tate đề cập. 

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp đoàn đại biểu TP Gold Coast (Australia) Tom Tate. 

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp đoàn đại biểu TP Gold Coast (Australia) Tom Tate. 

Bày tỏ vui mừng được tiếp Đoàn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá cao quan hệ Việt Nam – Australia, trong đó Hà Nội cũng đã ký hợp tác với một số bang của Australia. Trên nền tảng đó, Chủ tịch UNBD TP kỳ vọng Thủ đô sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động tương tự với các địa phương Australia, đặc biệt là với Gold Coast. Lãnh đạo TP Hà Nội cũng chia sẻ với Thị trưởng của Gold Coast về mục tiêu xây dựng đô thị đáng sống, mở rộng kết nối với các đô thị trên thế giới.

Đối với các đề xuất hợp tác của Gold Coast, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh khẳng định đây đều là những nội dung tiềm năng mà Hà Nội rất quan tâm, đặc biệt là về giáo dục, phát triển công nghệ, xử lý rác thải, kinh tế tuần hoàn… Với lợi thế nguồn nhân lực cũng như nhu cầu phát triển, hiện Hà Nội cũng đã có các doanh nghiệp công nghệ cao với kỳ vọng hợp tác quốc tế rất lớn.

Trên cương vị của mình, Chủ tịch UBND TP khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện cho các dự án, hoạt động liên quan giữa Hà Nội và Gold Coast trong thời gian tới. Đồng thời mong muốn phía TP của Australia cũng sẽ tạo điều kiện cho công dân Việt Nam nói chung, công dân Hà Nội nói riêng đi lại, trao đổi, từ đó phát triển các cơ hội hợp tác về thương mại, đầu tư.