Hơn 1 năm xây dựng, nhiều nhà vệ sinh công cộng vẫn bị... 'bỏ hoang'
Hoàng Giang
Dù 1.000 nhà vệ sinh công cộng đã được tiến hành lắp đặt tại TP Hà Nội từ hơn 1 năm trước, thế nhưng nhiều nơi rơi vào tình cảnh xây xong lại ... "bỏ hoang".
Từ tháng 8/2016, UBND TP Hà Nội đã giao cho công ty cổ phần thương mại và truyền thông Vinasing xây dựng 1.000 nhà vệ sinh công cộng theo hình thức xã hội hóa. Mới đây, 100 nhà vệ sinh trong dự án đã được bàn giao cho thành phố Hà Nội và đưa vào sử dụng.Qua ghi nhận của PV, tại một số nhà vệ sinh công cộng trên tuyến phố Hoàng Cầu, Tây Hồ, đường Trần Nhân Tông... đã được sử dụng và phần nào đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, trong số đó vẫn còn nhiều nhà vệ sinh công cộng bị bỏ hoang, không có người trông coi. Điển hình như hàng loạt các nhà vệ sinh trên đường Lê Đức Thọ, Dương Đình Nghệ,... những nhà vệ sinh này trở thành nơi dán biển quảng cáo.Nhà vệ sinh bị bỏ hoang này nằm trên đường Mỹ Đình bốc mùi hôi thối do người dân đi vệ sinh bừa bãi mà không có đơn vị nào quản lý, dọn dẹp.Một số người dân gần nhà vệ sinh tại đường Nguyễn Hoàng cho biết: "Nhà vệ sinh không có ai trông coi, lại gần bến xe buýt, đông người nên họ hay “tiểu tiện” ngay bên sườn nhà vệ sinh cho tiện. Mưa còn đỡ mùi chứ nắng thì mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu. Tuy có nhắc nhở không cho họ đi vệ sinh bừa bãi nhưng cũng không nhắc mãi được".Đa số những nhà vệ sinh này đều đang có dấu hiệu xuống cấp, cửa luôn trong tình trạng khóa chặt.Nhiều nhà vệ sinh bị bỏ hoang, thành nơi tập kết của xe rác, bãi đỗ xe.Trước đó như đã trả lời báo chí, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vinasing cho biết, nhà vệ sinh công cộng có hai loại với diện tích gần 7m2 và loại 4m2. Số vốn để đầu tư cho 1.000 nhà vệ sinh công cộng này khoảng trên 100 tỷ đồng. Như vậy, 1 nhà vệ sinh có chi phí đầu tư khoảng 100 triệu đồng.
Nhà vệ sinh trên máy bay xả đi đâu vẫn luôn là thắc mắc của hành khách khi đi máy bay. Đó cũng chỉ là nhu cầu của con người. Nhưng để đáp ứng được điều tưởng chừng vô cùng đơn...