Kinh tế
26/02/2020 08:27Hà Nội khẳng định không cho phép lấp hồ Thành Công vì lợi ích nhóm
Thời gian qua dư luận tranh cãi nhiều quanh thông tin đề xuất lấp hồ Thành Công để xây chung cư. (Ảnh: IT).
Liên quan đến câu chuyện doanh nghiệp đề xuất lấp hồ Thành Công để xây chung cư gây xôn xao dư luận suốt thời gian dài vừa qua.
Mới đây, tại buổi họp giao ban Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã nhận được nhiều câu hỏi từ báo chí. Trong đó đề nghị cho biết có hay không việc lấp hồ Thành Công?
Trả lời thắc mắc, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết: Phương án cải tạo khu tập thể cũ Thành Công, TP đang giao cho nhà đầu tư nghiên cứu lập quy hoạch, hiện mới đang dừng ở lập quy hoạch chi tiết 1/500. Phương án quy hoạch mới chỉ dừng ở việc lên ý tưởng và đang được Sở Quy hoạch kiến trúc xem xét chứ chưa có bước đầu tư xây dựng.
Ông Chiến khẳng định, TP không bao giờ cho phép chủ đầu tư nào vì bất cứ mục đích lợi ích kinh tế, hay lợi ích 1 nhóm nào đó mà cho phép lấp hồ Thành Công.
“Về lấp hồ thì chắc chắn TP không bao giờ cho phép chủ đầu tư nào vì bất cứ mục đích lợi ích kinh tế, hay lợi ích 1 nhóm nào đó mà cho phép lấp hồ. Tôi có thể chắn chắn như vậy”, Chủ tịch UBND quận Ba Đình nói và cho rằng, trong phương án chủ đầu tư đưa ra thì cũng không có phương án lấp hồ Thành Công.
Trước đó từ năm 2017, dư luận xôn xao trước thông tin một doanh nghiệp đưa ra phương án đề xuất lấp 1ha hồ Thành công để xây nhà tái định cư.
Tiếp đó đến năm 2019, thông tin trên tiếp tục khiến dư luận dậy sóng. Nhiều người dân địa phương lẫn các chuyên gia về môi trường, quy hoạch xây dựng đều cho rằng việc lấp hồ Thành Công là không phù hợp. Nhất là trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí ngày càng báo động.
Tuy nhiên, theo nội dụng trên bản điều tra xã hội học được phát cho các hộ dân thì phiếu điều tra gồm 5 mục lớn. Đáng chú ý, trong phiếu có câu hỏi khảo sát về việc tái định cư.
Câu hỏi được đưa ra là: “Phương thức tái định cư”, có 6 gạch đầu dòng được đưa ra với các phương án gồm: Gia đình nhận tiền tự lo nơi ở mới; tái định cư tại vị trí khu tập thể hiện nay; tái định cư tại các khu tập thể cũ khác; đền bù bằng đất; nhận căn hộ tái định cư tại khu đô thị do công ty này thực hiện và cuối cùng là các đề nghị khác.
Được biết, trong phiếu này nhiều người chọn phương án tái định cư tại vị trí khu tập thể hiện nay… Mặt khác, nhiều người dân sinh sống trên địa bàn phường Thành Công khi được PV hỏi về đề xuất đã không khỏi bất ngờ. Hầu hết đều khẳng định chưa được xin ý kiến về việc lấp hồ.
Còn theo doanh nghiệp, nhằm đảm bảo tính khả thi của đồ án nhằm tăng tiện ích cho khu dân cư mới, tạo được quỹ đất sạch để triển khai ngay nhà tái định cư mà không phải di chuyển dân đến các khu tạm cư, doanh nghiệp đã đề xuất giải pháp điều chỉnh quy hoạch công viên và hồ Thành Công hiện hữu khoảng 10ha theo hướng không làm thay đổi diện tích mặt nước hiện có.
Đơn vị dự kiến dùng toàn bộ diện tích khoảng 1ha đất trong phạm vi công viên và hồ Thành Công để xây dựng nhà tái định cư tại chỗ cho người dân. Sau đó hoàn lại bằng cách điều chỉnh kéo sâu mặt nước vào khu dân cư mới, lấy ra được khoảng 1ha từ quỹ đất của công viên và hồ Thành Công.
Mặc dù vậy, lý giải của doanh nghiệp cũng ngay lập tức bị một số chuyên gia cho rằng quá tốn kém, không phù hợp với sinh thái.
