Hà Nội phong tỏa thôn Hạ Lôi liên quan bệnh nhân 243

Thứ ba, 07/04/2020, 20:04 PM

UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) đã quyết định phong tỏa toàn bộ thôn Hạ Lôi với 2.973 hộ dân do liên quan đến bệnh nhân 243 nhiễm Covid-19.

Hà Nội phong tỏa toàn bộ thôn Hạ Lôi liên quan bệnh nhân 243. (Ảnh: Người Lao Động).

Hà Nội phong tỏa toàn bộ thôn Hạ Lôi liên quan bệnh nhân 243. (Ảnh: Người Lao Động).

Quyết định phong tỏa toàn bộ thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) với 2.973 hộ dân, tương đương với 10.872 nhân khẩu, do liên quan đến bệnh nhân 243 nhiễm Covid-19 được đưa ra chiều tối 7/4.

Theo UBND huyện Mê Linh, thôn Hạ Lôi có 9 xóm, trong đó có liên quan đến nơi ở, quá trình di chuyển, dự tiệc cưới, đám giỗ và tiếp xúc của ông Q.Q.T. là bệnh nhân 243 nhiễm Covid-19.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 chiều ngày 7/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ủy quyền cho Chủ tịch UBND Huyện Mê Linh ra quyết định phong tỏa toàn bộ thôn Hạ Lôi.

Ông Chung cho biết, thôn Hạ Lôi có 457 hộ với 1.825 người. “Đề nghị huyện tiến hành phong tỏa ngay thôn Hạ Lôi. Bởi hiện nay đã có hiện tượng lây nhiễm chéo trong thôn này. Ngoài bệnh nhân 243 đã có 2 ca dương tính lần một liên quan bệnh nhân này”, ông Chung nói.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu xã Mê Linh và huyện Mê Linh phải tổ chức lực lượng y tế, công an, dân quân… tổ chức phong tỏa toàn bộ khu vực liên quan bệnh nhân 243 theo hướng dẫn của Sở Y tế Hà Nội và Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.

“Chính quyền địa phương yêu cầu người nào ở trong nhà người đó. Trong ngày chỉ 1 người đi lấy thực phẩm do chính quyền địa phương cung cấp. Với những hộ dân ở xa nhà bệnh nhân 243, trong ngày có thể ra các chốt lấy thực phẩm”, ông Nguyễn Đức Chung nói thêm.

Ngoài ra, ông Chung còn yêu cầu Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội xuống thôn Hạ Lôi lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 “ngay lập tức”. Còn các hộ dân trong thôn Hạ Lôi đi lại như thế nào phải theo hướng dẫn cụ thể của Sở Y tế.

Bài liên quan