Hai bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nội khai báo không trung thực có thể bị xử lý hình sự

Thứ ba, 09/02/2021, 07:57 AM

Hai trường hợp bệnh nhân Covid-19 đã khai báo không trung thực, không khai báo, để dịch bệnh lây lan là BN 1722 và BN 2009.

Tòa chung cư Garden Hill đã bị lực lượng chức năng phong tỏa sau khi xác định có 1 ca Covid-19.

Tòa chung cư Garden Hill đã bị lực lượng chức năng phong tỏa sau khi xác định có 1 ca Covid-19.

Hai bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nội khai báo không trung thực

Tại buổi họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Hà Nội diễn ra chiều 8/2, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết: Trong 2 ngày (7 và 8/2), Thủ đô ghi nhận 4 trường hợp nghi dương tính với Covid-19.

Bộ Y tế đã công bố 3/4 trường hợp mắc Covid-19 cùng ở chung cư trên đường Trần Bình (Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm) gồm: BN 2009, 2010, 2011.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cũng nêu rõ, trường hợp ca bệnh 2009 ở Nam Từ Liêm khai báo lịch trình quanh co, giấu giếm, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh. Lãnh đạo UBND thành phố đã yêu cầu quận Nam Từ Liêm lập hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường cho biết, đây là ca bệnh phức tạp, không khai báo việc tiếp xúc với ca bệnh F0, di chuyển phức tạp. Con bệnh nhân và người giúp việc cho bệnh nhân cũng đã mắc Covid-19.

Theo điều tra sơ bộ, bệnh nhân có 8F1, 15 F2, và đang tiếp tục truy vết đến những người thuộc diện F3.

Đáng chú ý, Chủ tịch quận cho biết: Quận đã giao công an lập hồ sơ, xử lý hai trường hợp khai báo không trung thực, không khai báo, để dịch bệnh lây lan là bệnh nhân 1722 và bệnh nhân 2009.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho hay đã chỉ đạo lập hồ sơ xử phạt hành chính trường hợp bệnh nhân 1722, 2009.

Bệnh nhân 2009 khai báo quanh co, không trung thực, biết mình là F1 mà không khai báo, ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng chống dịch bệnh, ảnh hưởng đến tình hình an ninh xã hội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng phân tích, trường hợp ca bệnh 2009 có 8F1, 2 trường hợp đã dương tính. 4 nhân viên gội đầu đã âm tính, còn 2 trường hợp đang chờ kết quả, liên quan đến 3 quận.

Hình ảnh nữ bệnh nhân 2009 trích xuất từ camera an ninh tại chung cư. (Ảnh: VTV).

Hình ảnh nữ bệnh nhân 2009 trích xuất từ camera an ninh tại chung cư. (Ảnh: VTV).

"Tôi nghĩ rằng còn có thêm F1. Việc truy vết phải tiếp tục. Qua khai thác, ca bệnh này thiếu trung thực, khai báo nhỏ giọt.

Tôi đã yêu cầu cơ quan công an hoàn thiện hồ sơ để xử phạt vì không khai báo, để tồn tại F1 trong cộng đồng, gây tổn hại về tài chính, về an ninh trật tự", ông Dũng nói.

Có thể xử lý hình sự bệnh nhân Covid-19 khai báo gian dối

Cũng trong chiều qua (8/2), dưới sự chủ trì của ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thường trực Thành ủy Hà Nội nghe báo cáo và chỉ đạo về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo nhận định diễn biến của dịch bệnh ngày càng phức tạp, liên tiếp các ngày gần đây đều có ca mắc Covid-19 ở cộng đồng ở một số tỉnh, thành phố trên cả nước, có địa phương xuất hiện ca bệnh còn chưa rõ nguyên nhân, bệnh nhân không có triệu chứng của Covid-19, có trường hợp trốn tránh khai báo y tế, hoặc khi khai báo y tế thì không trung thực, gây khó khăn cho công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch.

Do đó, Thường trực Thành ủy yêu cầu, các cấp, ngành, địa phương và nhân dân Thủ đô tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế, các chỉ đạo, chỉ thị của Thành ủy, UBND thành phố về việc thực hiện các giải pháp phòng, chống đại dịch.

Thường trực Thành ủy yêu cầu cần tăng cường công tác thông tin, truyền thông để nhân dân hiểu rõ tác hại của dịch bệnh, thực hiện đầy đủ khai báo y tế và khai báo trung thực; xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo và khai báo không trung thực, cần thiết xem xét xử lý hình sự theo quy định pháp luật đối với trường hợp cố tình vi phạm;

Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm người dân tuân thủ việc đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông người và xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm quy định đeo khẩu trang; ngành Y tế đẩy nhanh công tác xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2, bảo đảm công khai, minh bạch để tạo thuận lợi cho thanh quyết toán và không để xảy ra trục lợi chính sách, đồng thời, thực hiện chọn mẫu ngẫu nhiên để đánh giá, tầm soát tình hình...

Bệnh nhân 2009 là N.T.K.A, nữ, 28 tuổi, địa chỉ tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.

Còn lại bệnh nhân 2010 và 2011 lần lượt là nữ giúp việc và con gái của bệnh nhân 2009.

Bệnh nhân 2009 tiếp xúc với bệnh nhân 1722 (em vợ bệnh nhân 1694, làm việc tại nhà máy Z153) vào ngày 26/1. Tuy nhiên, nữ bệnh nhân đã không khai báo trung thực với đơn vị y tế. Ngay cả bệnh nhân 1722 sau khi tiếp xúc với N.T.K.A cũng không khai báo trung thực dẫn đến việc bỏ lọt F1.

Đến ngày 5/2 bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, đau họng. Chiều 6/2 bệnh nhân gọi lên số 115 của CDC Hà Nội để tư vấn, được báo về Nam Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính ngày 7/2.

Theo VTV, từ hình ảnh trích xuất camera an ninh, trong thời gian từ ngày 26/1 đến khi phát hiện dương tính Covid-19, nữ bệnh nhân có 2 lần xuống sảnh tầng 1 để gội đầu. Do đây là trường hợp khai báo không rõ ràng nên để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan, gần 800 trường hợp là cư dân trong tòa nhà đã được lấy mẫu xét nghiệm.