Thứ ba, 07/04/2020, 12:29 PM
  • Click để copy

Hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 30 và 31 điều trị ở Huế được xuất viện

Hai bệnh nhân người Anh nhiễm Covid-19 thứ 30 và 31 cũng là 2 bệnh nhân cuối cùng điều trị ở Huế được xuất viện.

Hai bệnh nhân người Anh được xuất viện.

Hai bệnh nhân người Anh được xuất viện.

Ngày 7/4, Bệnh viện Trung ương Huế đã cho ra viện đối với hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 30 và 31. Hai bệnh nhân này đều đã có kết quả xét nghiệm với Covid-19 âm tính 2 lần.

Từ khu cách ly của bệnh viện, hai bệnh nhân người Anh này mang khẩu trang đã bước ra, vẫy tay chào mọi người.

Tiếp đó, ông Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế bước đến trao đổi với bệnh nhân, trao giấy chứng nhận. Rồi ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch mang hai chiếc nón tặng cho hai bệnh nhân.

Hai bệnh nhân có 2 lần âm tính với Covid-19.

Hai bệnh nhân có 2 lần âm tính với Covid-19.

Hai bệnh nhân người Anh cũng đã nói lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ của bệnh, đồng thời, gửi lời cảm ơn đến chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau đó, họ đội nón lá và bước lên chiếc xe đang đậu sẵn. Đội ngũ y tế hỗ trợ bệnh nhân đưa hành lý lên xe. Hai bệnh nhân đưa tay chào mọi người lần cuối.

Hai bệnh nhân cuối cùng điều trị ở Huế xuất viện.

Hai bệnh nhân cuối cùng điều trị ở Huế xuất viện.

Trước đó, vào tối 8/3, Bộ Y tế đã công bố ca nhiễm Covid-19 thứ 30 tại Việt Nam. Đây là hành khách người Anh (nữ, 66 tuổi) đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh đến Hà Nội vào sáng 2/3 cùng ca nhiễm Covid-19 thứ 17 của Việt Nam.

Trong khi đó, đối với bệnh nhân thứ 31, vào chiều ngày 9/3, Bộ Y tế công bố ca nhiễm Covid-19 thứ 31. Đây là bệnh nhân nam (49 tuổi, quốc tịch Anh) cũng là người cùng chuyến bay VN0054. Sau đó, bệnh nhân này đã được chuyển từ tỉnh Quảng Nam ra tỉnh Thừa Thiên Huế để tiếp tục điều trị.

Bài liên quan