Hai công an ở Đắk Lắk đánh nhau vỡ hàm do mâu thuẫn tiền bạc

Thứ bảy, 29/08/2020, 20:14 PM

Hai chiến sĩ công an tỉnh Đắk Lắk xảy ra xô xát, khiến một người bị vỡ xương hàm phải nhập viện cấp cứu do mâu thuẫn tiền bạc.

Hai công an ở Đắk Lắk đánh nhau vỡ hàm do mâu thuẫn tiền bạc. (Ảnh: Laodong)

Hai công an ở Đắk Lắk đánh nhau vỡ hàm do mâu thuẫn tiền bạc. (Ảnh: Laodong)

Ngày 29/8, bác sĩ Ngô Thị Linh - Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, đơn vị đang điều trị cho bệnh nhân Trần Hậu Tâm (SN 1992, công tác tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk) trong tình trạng đa chấn thương. 

Theo bác sĩ Linh, bệnh nhân Tâm nhập viện vào khoảng 13h ngày 27/8. Qua thăm khám, bệnh nhân Tâm được xác định bị vỡ xương hàm, tụ dịch xoang hàm, đa chấn thương và đang được các y bác sĩ tích cực điều trị. 

Cùng ngày, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã cử tổ công tác xác minh để làm rõ nguyên nhân 2 chiến sĩ công an đánh nhau. 

Được biết, vào trưa 27/8, anh Trần Hậu Tâm (công tác tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk) gặp anh Mông Phạm Thái Bằng (công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk) để giải quyết mâu thuẫn tiền bạc.

Trong lúc nói chuyện, giữa Tâm và Bằng xảy ra đánh nhau dẫn đến Tâm bị vỡ xương hàm và được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Nằm điều trị tại Bệnh viện, anh Tâm cho rằng bị vợ anh Bằng nợ tiền nhưng không trả. 

"Tôi hẹn anh Bằng để nói chuyện vào ngày 27/8, tuy nhiên trong lúc nói chuyện thì anh Bằng nổi nóng dùng tay, nón bảo hiểm đánh tôi", anh Tâm nói – theo báo VTC News.

Trái ngược với lời anh Tâm, anh Bằng cho rằng: "Người đấy chặn xe tôi, đánh và đập xe của tôi, tôi chống cự lại thôi. Còn bằng chứng thì tôi có ghi hình đàng hoàng", anh Bằng nói - theo báo VTC News.

Được biết, anh Bằng là chồng chị H.M.L. (cũng làm công an. Chị H.M.L bị chị L.T.H (trú tại TP Buôn Ma Thuột) tố cáo lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Sau đó, Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho thấy chị L. có vay tiền của của chị H. và đến hạn không trả nhưng không có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị chị H. gửi đơn đến TAND TP Buôn Ma Thuột để được giải quyết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bài liên quan