Tuần đầu tiên xét xử vụ án vụ án MobiFone mua AVG đã có nhiều diễn biến đầy bất ngờ.
Bị cáo Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn tại tòa. (Ảnh: TTXVN).
Bị cáo Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn tại tòa. (Ảnh: TTXVN).

Sáng 23/12, phiên tòa xét xử hai cựu Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn cùng đồng phạm liên quan thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG tiếp tục diễn ra.

Sau tuần đầu xét xử, vụ án đã có nhiều diễn biến gây bất ngờ cho những người theo dõi.

Ông Nguyễn Bắc Son bị đề nghị tử hình, đổi lời khai trong 'tích tắc'

Tại tòa sáng 17/12, ông Nguyễn Bắc Son bất ngờ bác cáo trạng quy buộc ông đã nhận hối lộ 3 triệu USD từ Phạm Nhật Vũ sau thương vụ MobiFone mua cổ phần AVG hoàn tất.

"Tôi không nhận tiền. Tại cơ quan điều tra lúc đó do sức khỏe của tôi rất yếu nên khai như thế", ông Son nói.

Sau giờ nghỉ trưa, ông Nguyễn Bắc Son bất ngờ thay đổi lời khai. Bị cáo thừa nhận đã cầm 3 triệu USD và hơn 700.000 USD từ lãnh đạo MobiFone.

Tuy nhiên, cựu bộ trưởng nói không đưa số tiền này cho con gái như nội dung cáo trạng thể hiện. Ông Son nói đã sử dụng 3 triệu USD vào việc cá nhân nhưng không rõ mục đích. Cựu Bộ trưởng cũng đề nghị luật sư không cần bào chữa về tội Nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, bị cáo Phạm Nhật Vũ khai đã đưa cho: Nguyễn Bắc Son số tiền 3 triệu USD, Lê Nam Trà 2,5 triệu USD, Cao Duy Hải 500.000 USD, Trương Minh Tuấn 200.000 USD. Các bị can nhận thức được hành vi sai phạm, biết rõ việc nhận tiền trên của Phạm Nhật Vũ là do đã chỉ đạo, quyết định việc MobiFone mua cổ phần của AVG, nên số tiền nhận được là từ việc mua bán AVG.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Bắc Son khai sau khi nhận 3 triệu USD từ Phạm Nhật Vũ, đã đưa cho Nguyễn Thị Thu Huyền (con gái Nguyễn Bắc Son) tại nhà riêng của Son, mỗi lần đưa từ 300.000 USD đến 400.000 USD. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Thu Huyền không thừa nhận việc nhận 3 triệu USD từ Nguyễn Bắc Son.

Trong phần luận tội, VKS đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Bắc Son 16-18 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, án tử hình do Nhận hối lộ; hình phạt chung là tử hình.

Trong ngày 21/12, luật sư cho biết: Theo nguyện vọng của ông Nguyễn Bắc Son, gia đình và những người bạn của ông Son đã tập hợp được 12,5 tỷ đồng. Gia đình có đơn gửi HĐXX và đang làm thủ tục, trong thứ hai (23/12) sẽ cố gắng nộp số tiền này.

Theo luật sư, trong thời gian chưa vay mượn được thêm, gia đình cam kết đưa căn nhà đứng tên hai vợ chồng ông Son để đảm bảo thanh toán hết số tiền theo yêu cầu. "Tôi tin 99% gia đình ông Son sẽ nộp khắc phục được hết tiền ông nhận hối lộ. Ý nguyện đã được chấp nhận, ông hãy vui vẻ".

Suốt quá trình xét hỏi và tranh luận tại tòa, ông Nguyễn Bắc Son nhất trí với 2 tội danh bị quy kết nhưng trăn trở khi bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu.

Cựu Bộ trưởng nói trong vụ án này không ai là người cầm đầu. Ông chỉ thừa nhận là người đứng đầu chịu trách nhiệm, không phải chủ mưu.

Ông Trương Minh Tuấn cảm thấy xấu hổ

Trong phần luận tội, ông Trương Minh Tuấn bị đề nghị 6-7 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" 8-9 năm tù về "Nhận hối lộ", hình phạt chung 14-16 năm tù. 

Chiều 21/12, đứng trước tòa, ông Tuấn gửi lời xin lỗi đến nhân dân, Đảng, Nhà nước, ngành Thông tin & Truyền thông vì những vi phạm của ông đã gây ra, làm ảnh hưởng xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, cán bộ ngành, đơn vị từng công tác.

Ông Tuấn nói suốt 41 năm công tác đã cống hiến không biết mệt mỏi, nhưng không ngờ có ngày hôm nay.

"Tôi vẫn nghĩ mình phải phấn đấu làm cho tốt trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên nhưng không ngờ vi phạm của mình để có ngày hôm nay, phải đứng trước phiên tòa này, nói những lời tự bào chữa cho mình" - ông Tuấn nói.

Cũng theo cựu Bộ trưởng TT&TT, tội danh Nhận hối lộ là đúng và ông cảm thấy nhục khi phải đứng trước tòa: "Tôi rất xấu hổ với tội danh Nhận hối lộ khi đứng đây cùng 3 bị cáo. Đây là nỗi nhục của chúng tôi. Chúng tôi nhận quà biếu trong hoàn cảnh nào, mức độ nào thì đấy cũng là phạm tội như truy tố, luận tội của Viện kiểm sát".

Vợ ông Phạm Nhật Vũ nói gia đình phải đi vay tiền trả lại Mobifone

Xuất hiện tại tòa, bà Kolmakova Ekaterina Valerievna (vợ bị cáo Phạm Nhật Vũ - cựu Chủ tịch HĐQT AVG) nói rằng, chồng bà là người duy nhất trong lịch sử các vụ án ở Việt Nam đã chủ động khắc phục toàn bộ hậu quả với số tiền lớn như vậy.

Khi sự việc xảy ra, bà chứng kiến ông Vũ không trốn tránh mà ở lại chịu trách nhiệm dù ông có nhiều cơ hội ở lại nước ngoài.

Bà Valerievna kể rằng nhiều người đã khuyên ông Vũ rời Việt Nam. “Anh tâm sự rằng phải khắc phục để chứng minh mình không lấy tiền của người dân, của Nhà nước”, bà Valerievna nói và đồng ý cùng chồng giải quyết khó khăn.

Người phụ nữ cho rằng chồng bà đã thành thật ăn năn và động viên gia đình, vợ con phải khắc phục hậu quả. “Để trả lại tài sản, chồng tôi đã vay mượn rất nhiều”, bà nói.

Sau gần một năm gom tiền và đi vay mượn, ông Phạm Nhật Vũ đã trả lại toàn bộ số tiền gần 9.000 tỷ đồng đã nhận từ MobiFone. Đến nay, họ đang mang khoản nợ gần 1.000 tỷ.

"Thái độ, suy nghĩ dẫn đến việc làm đó có xứng đáng để được hưởng khoan hồng đặc biệt hay không?”, vợ bị cáo Vũ đặt câu hỏi.

Cái gì cũng trả lời không biết thì làm Bộ trưởng làm gì?

Phiên tòa xử vụ MobiFone mua AVG có không ít câu nói đáng chú ý, mang lại cảm xúc khác nhau cho người theo dõi.

Đáng chú ý nhất là khi một số bị cáo trả lời "ngây ngô" đến khó tin khiến thẩm phán Trương Việt Toàn phải thốt lên rằng: "Các bị cáo đều là bộ trưởng, chủ tịch HĐTV mà cứ trả lời là không biết. Không biết thì làm bộ trưởng làm gì?".

Mức án VKS đề nghị cho các bị cáo

Cựu Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ TT&TT Phạm Đình Trọng là 5- 6 năm tù vì tội Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Võ Văn Mạnh (Giám đốc công ty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX): 4-5 năm tù do Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoàng Duy Quang (thẩm định viên công ty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX): 3-4 năm tù vì tội Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Lê Nam Trà (cựu Chủ tịch HĐTV MobiFone): 7-8 năm tù vì tội Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; 16-17 năm tù vì tội Nhận hối lộ. Đề nghị hình phạt chung 23-25 năm tù.

Cao Duy Hải (cựu TGĐ MobiFone): 4-5 năm tù vì tội Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; 10-11 năm tù vì tội Nhận hối lộ. Đề nghị hình phạt chung 14-16 năm tù.

Phan Thị Hoa Mai (thành viên HĐTV MobiFone): 3 năm - 3 năm 6 tháng tù vì tội Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Phạm Thị Phương Anh (cựu Phó TGĐ MobiFone): 2 năm 6 tháng - 3 năm tù vì tội Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Hồ Tuấn (cựu Phó TGĐ MobiFone): 2 năm 6 tháng- 3 năm tù vì tội Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Đăng Nguyên (cựu Phó TGĐ phụ trách chức vụ TGĐ MobiFone): 2 năm - 2 năm 6 tháng tù vì tội Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Bảo Long (cựu Phó TGĐ MobiFone): 2 năm 6 tháng- 3 năm tù vì tội Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Mạnh Hùng (cựu Phó TGĐ MobiFone): 2 năm 6 tháng - 3 năm tù vì tội Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Phạm Nhật Vũ (cựu Chủ tịch HĐQT AVG): 3 - 4 năm tù vì tội Đưa hối lộ.

 

Thu giữ 120 nghìn viên ma túy tổng hợp và hơn 202kg cần sa

Cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 120 nghìn viên ma túy tổng hợp và 202 bánh cần sa ép khô (trọng lượng 202kg).

 

Gia đình ông Nguyễn Bắc Son nói đã gom góp, vay mượn được 12,5 tỷ đồng để nộp khắc phục

Gia đình ông Nguyễn Bắc Son cho biết đã gom góp và vay mượn được 12,5 tỷ đồng và sẽ nộp khắc phục hậu quả vào ngày 23/12.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/hai-cuu-bo-truong-va-nhung-diem-nhan-trong-1-tuan-xu-vu-mobifone-mua-avg-146737.html