An ninh Hình sự
25/04/2019 10:19Hải Phòng: Cần xử hình sự đối tượng khủng bố doanh nghiệp bằng 'chất bẩn'
Liên tục bị dàn dựng, khủng bố bằng bom bẩn
Sáng 25/4, trao đổi với PV ông Khúc Hữu Thanh Hải - Giám đốc CP Thương mại &Dịch vụ vận tải Đất Cảng (gọi tắt là Công ty vận tải Đất Cảng - địa chỉ tại Hải Phòng) cho biết: Doanh nghiệp này đã có đơn trình báo về việc trụ sở chi nhánh công ty có tại 56 Phố Mới, Thủy Sơn, Thủy Nguyên (Hải Phòng), vừa qua liên tục bị những kẻ xấu dàn dựng, "khủng bố bằng chất bẩn".
Theo phản ánh, khoảng đêm 11/4 vừa qua, khi chi nhánh trụ sở Công ty Đất Cảng (địa chỉ nói trên) chuẩn bị cho công tác mở văn phòng tại đây thì một số đối tượng (khoảng 5 người) đã đi xe máy đến và đổ chất bẩn cùng nhiều túi tạp chất bốc mùi vào trước cửa. Sự việc được camera an ninh ghi lại rõ nét.
Tiếp đó đêm 22/4, các đối tượng tiếp tục đến trụ sở chi nhánh này dùng chất bẩn ném vào nhà. Đến sáng 23/4, khi Công ty Đất Cảng chính thức khai trương chi nhánh tại huyện Thủy Nguyên thì xuất hiện 1 xe tải đậu trước cửa chở chất bẩn và bốc mùi hôi thối, 1 bên bánh xe đã bị tháo rời như thể xe bị hư hỏng (nghi là chiêu tạo hiện trường giả).
Ngay lập tức lái xe đã được cơ quan an ninh tại địa phương mời về trụ sở để xác minh và đấu tranh khai thác.
Đáng chú ý, theo phản ánh từ phía doanh nghiệp này, không chỉ trụ sở văn phòng bị "khủng bố" bằng chất bẩn mà các cán bộ, công nhân viên của công ty cũng bị các đối tượng đe dọa, khủng bố tinh thần.
Thậm chí, theo ông Vũ Anh Tuấn - Giám đốc chi nhánh Công ty vận tải Đất Cảng tại Thủy Nguyên, gia đình ông sống tại quận Lê Chân (Hải Phòng) cũng liên tiếp bị các đối tượng ném chất bẩn vào nhà. "Tôi mong từng ngày các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm tìm ra các đối tượng để đảm bảo an toàn cho gia đình tôi. Hiện nay, bố mẹ và vợ con tôi rất hoảng loạn và lo sợ. Nhưng công việc thì vẫn phải làm, tôi không biết là ngày mai sẽ như thế nào nữa”, ông Tuấn phản ánh.
Được biết, Công ty vận tải Đất Cảng là một doanh nghiệp vận tải lớn ở Hải Phòng khai thác dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố định và xe taxi. Trước sự việc trên, nhiều ý kiến cho rằng đây là chiêu cạnh tranh không lành mạnh của đối thủ nhằm chơi xấu Công ty vận tải Đất Cảng.
Chia sẻ với PV ông Khúc Hữu Thanh Hải cho biết: "Chúng tôi rất bức xúc nhưng vẫn tin tưởng tuyệt đối và chờ đợi kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Quan điểm của công ty chúng tôi vẫn là thượng tôn pháp luật, chúng tôi sẽ vẫn kiên trì chờ đợi sự bảo vệ của cơ quan an ninh với sự an toàn của cán bộ công nhân viên công ty tôi. Bên cạnh đó chúng tôi vẫn quyết tâm duy trì, phát triển chiến lược kinh doanh để phát triển công ty, góp phần đóng góp ngân sách cho địa phương. Qua đây, tôi hy vọng huyện Thủy Nguyên sẽ sớm có giải pháp để đảm bảo an ninh cho các doanh nghiệp muốn đến huyện nhà đề đầu tư”.
Trao đổi với báo chí, ông Đinh Chính Quyền - Phó chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên cho biết: UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện khẩn trương vào cuộc làm rõ, quan điểm của huyện là sẽ chỉ đạo các làm rõ vụ việc, không thể để xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh bằng các chiêu trò nêu trên.
Trong khi đó, Đại tá Lê Hồng Thắng - Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm hình sự (Công an Hải Phòng) cho biết: Đơn vị đang hướng dẫn, phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên và Công an quận Lê Chân điều tra về vụ việc.
Cần xử lý hình sự
Trao đổi với PV, luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng VP luật sư Tinh Thông Luật) nhận định, hành vi ném bom bẩn vào nhà hay trụ sở doanh nghiệp như trên là một sự thách thức với các cơ quan chức năng.
"Qua các tình tiết trên mà doanh nghiệp phản ánh có thể thấy rõ ràng các đối tượng có hành vi khủng bố và cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm pháp luật...", luật sư Bình nhận định.
Theo luật sư, cơ quan chức năng cần phải nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc và giải quyết triệt để, để tạo một môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các nhà đầu tư và bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhà đầu tư và nhân viên của Công ty vận tải Đất Cảng.
Tội khủng bố
1. Người nào nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng mà xâm phạm tính mạng của người khác hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm:
a) Thành lập, tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố;
b) Cưỡng ép, lôi kéo, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện phần tử khủng bố; chế tạo, cung cấp vũ khí cho phần tử khủng bố;
c) Xâm phạm tự do thân thể, sức khỏe hoặc chiếm giữ, làm hư hại tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
d) Tấn công, xâm hại, cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
3. Phạm tội trong trường hợp đe dọa thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này hoặc có những hành vi khác uy hiếp tinh thần, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
4. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
5. Người phạm tội còn có thể bị tước một số quyền công dân, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
TP HCM: Cha dượng hiếp dâm con gái 14 tuổiNgày 25/4, Công an quận 10, TP HCM cho biết, đang tạm giữ Ngô Hữu Lộc (33 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. |
Nữ sinh lớp 8 mang thai 12 tuần tuổi: Thầy ép quan hệ rồi mua thuốc tránh thai bắt uốngThầy giáo Nguyễn Việt Anh trường THCS Thượng Hà, Bảo Yên, Lào Cai, ép nữ sinh H. quan hệ tình dục rồi bắt nữ sinh H. phải uống thuốc tránh thai và không được với với ai. |
Sát thủ chuyên giết gái mại dâm: Những thi thể không mảnh vải che thânLiên tục những thi thể không mảnh vải che thân được phát hiện trên cùng một khúc sông khiến nỗi kinh hoàng của những cô gái hành nghề thân xác tăng lên gấp bội còn cảnh sát lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. |