Hai phụ nữ Việt Nam bị bắt vì ăn trộm nho tại Nhật Bản

Thứ năm, 10/09/2020, 10:34 AM

Khoảng 10h tối ngày 6/9, hai người phụ nữ Việt Nam đã lẻn vào vườn nho trên một cánh đồng ở thành phố Nakano, Nhật Bản để ăn trộm, đáng nói 2 người này còn hành hung người quản lý cánh đồng?

Nho Shine muscat Nhật Bản. (Ảnh minh họa)

Nho Shine muscat Nhật Bản. (Ảnh minh họa)

Trang Sbc21 đưa tin, khoảng 10h tối ngày 6/9, hai người phụ nữ Việt Nam đã lẻn vào vườn nho trên một cánh đồng ở thành phố Nakano, Nhật Bản để ăn trộm.

Hai người phụ nữ này một người 20 tuổi, là thực tập sinh quốc tịch Việt Nam đang sống cùng với nghi can là một phụ nữ 32 tuổi ở Shinno, thành phố Nakano, Nhật Bản.

Theo điều tra, tối ngày 6/9, hai người này đã lẻn vào một cánh đồng để trộm loại nho “Shine Muscat”. Đây là giống nho đắt tiền, có loại lên tới vài man (khoảng vài triệu đồng) một chùm.

Sau đó, họ đã bị người quản lý phát hiện. Trong lúc giằng co, Liễu cắn vào cánh tay người quản lý vườn nho khiến anh ta bị thương. Điều này có thể là tình tiết tăng tội cho Liễu vì “cướp bóc gây thương tích”. Hiếu thì chạy thoát nhưng sau đó đã bị bắt lại.

Người quản lý cho biết, trước khi bắt quả tang thì đã nhiều lần bị mất trộm tại khu vườn nho của mình.

Trước đó, tờ Tuổi Trẻ đưa tin cảnh sát Nhật bắt một phụ nữ người Việt Nam nghi trộm số mỹ phẩm trị giá đến 28 triệu yen (hơn 250.000 USD) tại các hiệu thuốc ở Tokyo và một số tỉnh lân cận trong một năm qua.

Theo cảnh sát, Phuong Uyen lấy cắp khoảng 8.300 món mỹ phẩm và sản phẩm khác trong 161 vụ trộm tại vô số hiệu thuốc ở Tokyo và chín tỉnh lân cận kể từ 10-2018.

Nghi phạm Phuong Uyen sống tại khu Katsushika ở thủ đô Tokyo. Cảnh sát tin rằng người này có thể có một số tòng phạm.

Phuong Uyen bị bắt vào ngày 17-9 vì nghi ăn cắp 30 món hàng trị giá 80.000 yen, khoảng 730 USD, trong một vụ trộm tại hiệu thuốc ở tỉnh Shizuoka vào 11-2018.

Cảnh sát cho biết nghi phạm này chủ yếu nhắm vào các hiệu thuốc thuộc cùng một chuỗi nhưng không cho biết tên cụ thể.

Hồi 10/2019, cảnh sát Nhật cũng thông báo bắt một băng trộm người Việt trộm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm. Băng trộm bảy người do một nam giới 37 tuổi cầm đầu thường giả làm khách mua hàng rồi ăn trộm đồ tại các hiệu thuốc, cửa hàng bán đồ thể thao tại ít nhất 18 tỉnh, với tổng số 247 lần trong khoảng thời gian từ 1/2015 tới 2/2019.

Tổng trị giá các món hàng bị nhóm này lấy đi ước tính lên tới 24,5 triệu yen, tương đương 5,25 tỉ đồng, theo Japan Today.

Bảy nghi phạm này đến Nhật với tư cách là trao đổi sinh viên hoặc thuộc chương trình đào tạo dành cho lao động nước ngoài. Kẻ đứng đầu nhóm trộm giải thích rằng muốn kiếm tiền để trang trải chi phí sống.

Bài liên quan