Đêm Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 15 độ C nhưng hàng vạn người dân vẫn đứng ngoài đường, trên cầu vượt quanh chùa Phúc Khánh để giải hạn sao La Hầu.
Tối 23/2 (tức mùng 8 tháng Giêng), chùa Phúc Khánh tổ chức lễ giải hạn và khóa lễ cầu an lớn nhất năm. Ngay từ đầu giờ chiều đã có rất nhiều người dân đến chùa đăng ký làm lễ giải sao xấu. Trong đợt lễ đầu tiên này, chùa Phúc Khánh tiến hành giải sao La Hầu, tại cột dọc khuôn viên nhà chùa có dán những bảng tính sao chiếu mệnh để người dân tiện tìm kiếm sao chiếu mệnh của mình và người thân. Những sao xấu được đánh dấu ô màu tương ứng với tuổi của từng người, có 3 sao xấu nhất, đó là sao La Hầu, Kế Đô và Thái Bạch. Ngoài tối ngày mùng 8 tháng Giêng, tại chùa còn tổ chức các khoá lễ cầu an vào ngày 15,18,19, 20 tháng Giêng. Cùng với chùa Phúc Khánh tại các chùa lớn như chùa Quán Sứ, chùa Xã Đàn... cũng tổ chức các khoá lễ tương tự giúp đông đảo phật tử có thể đến tiến hành lễ bái. Một nhóm phụ nữ đang xem sao tuổi của nhau, những người đến cầu an cho gia đình mà không có sao xấu sẽ đóng 150.000 đồng lễ phí lễ, còn nếu trong nhà có người mắc sao xấu sẽ phải đóng thêm 150.000 đồng mỗi người để giải sao. Ngay từ sớm đã có rất nhiều người đến để chọn chỗ phía bên trong nội tự chùa. Cô Trần Thị Bình (trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đi từ 2 giờ chiều để có chỗ ngồi bên trong, năm ngoái nhà tôi có sao xấu nhưng năm nay cả nhà đều là sao đẹp, thế nhưng tôi vẫn đến để cầu an cho cả gia đình như một thông lệ đầu năm". Càng về gần buổi lễ, số lượng người dân đổ về càng trở nên đông đúc. Mỗi người được phát một quyển kinh phật cầu an. 7h tối buổi lễ được bắt đầu, trong khuôn viên chùa Phúc Khánh không còn một chỗ trống. Một em nhỏ cùng bố đến lễ chùa. Do quá nhiều người dân đổ vào bên trong, lực lượng bảo vệ phải đóng cửa hạn chế số người đi vào ngày một đông. Số lượng người quá đông khiến cho chùa Phúc Khánh trở nên quá tải. Hàng nghìn người tập trung hành lễ ngay trên đường, nghe đọc kinh qua loa phát thanh. Lực lượng cảnh sát trật tự được điều động đảm bảo giao thông không để đám đông ảnh hưởng đến giao thông. Người dân tại những ngôi nhà gần chùa bị cô lập, không thể ra ngoài bởi lối đi đã kín người ngồi đọc kinh cầu an. Một người phụ nữ đến muộn phải "vái vọng" ở ngoài. Sau hơn 1 giờ hành lễ, đám đông ra về được nhà chùa phát lộc. Buổi lễ giải sao cầu an kết thúc trong sự hoan hỷ của mọi người, buổi lễ như một lời dạy về tạo cái thiện, nhắc nhở người dân phải tu tâm trong cả năm, cả tháng. Chùa Hương là một trong những điểm du lịch tâm linh thu hút du khách nhất ở Việt Nam, với sự non nước hữu tình mỗi năm chùa Hương thu hút hàng triệu lượt khách đến chiêm bái cầu an.
Chí Hiếu