Hàng thủ Heerenveen chơi tệ, Đoàn Văn Hậu vẫn không được trao cơ hội ra sân

Chủ nhật, 01/03/2020, 07:39 AM

Heerenveen đánh bại Twente 3-2 ở vòng 25 giải VĐQG Hà Lan và Đoàn Văn Hậu tiếp tục không được thi đấu.

Đoàn Văn Hậu tiếp tục không được trao cơ hội ra sân ở giải VĐQG Hà Lan.

Đoàn Văn Hậu tiếp tục không được trao cơ hội ra sân ở giải VĐQG Hà Lan.

Rạng sáng 1/3, Heerenveen làm khách Twente ở vòng 25 giải VĐQG Hà Lan. Như thường lệ, Đoàn Văn Hậu chỉ được đăng ký vào danh sách dự bị.

Heerenveen nhập cuộc chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 4 do công của Hicham Faik. Đoàn quân của HLV Jansen thi đấu tự tin và thăng hoa hơn sau bàn mở tỷ số và nếu Ejuke, Veerman dứt điểm chính xác hơn, Heerenveen đã ghi được nhiều hơn một bàn thắng.

Heerenveen tiếp tục duy trì được áp lực lên phần sân của Twente khi hiệp hai trở lại và đội khách ghi được liên tiếp hai bàn thắng chỉ trong chỉ trong ít phút từ 48 đến 55, lần lượt do công của Chidera Ejuke và Joey Veerman.

Twente vùng lên mạnh mẽ dù bị dẫn trước tới 3 bàn và với sức ép liên tiếp tạo ra, đội chủ nhà đã ghi được liên tiếp hai bàn ở các phút 65 và 72. Trong hai bàn thua này, Sven Botman là người mắc sai lầm khi tạo điều kiện cho Vuckic ghi bàn trên chấm 11m và sau đó là tình huống phán đoán không tốt để Selahi băng xuống sút tung lưới đội nhà.

Đoàn Văn Hậu ăn mừng chiến thắng cùng các đồng đội trước Twente.

Đoàn Văn Hậu ăn mừng chiến thắng cùng các đồng đội trước Twente.

Không chỉ có Botman, cả trung vệ Dresevic cũng chơi thiếu tập trung, với những pha xử lý mang đến cảm giác bất an. Trong bối cảnh ấy, HLV Jansen vẫn kiên quyết không thay đổi nhân sự ở hàng thủ, đồng nghĩa Đoàn Văn Hậu tiếp tục không được trao cơ hội ra sân.

Hàng thủ chơi tệ, nhưng Heerenveen đã may mắn không nhận thêm bàn thua và bảo toàn được kết quả 3-2 trước Twente. Sau chuỗi 8 trận toàn hòa và thua, Heerenveen đã có được chiến thắng đầu tiên trong năm mới 2020.

Với cá nhân Đoàn Văn Hậu, tuyển thủ Việt Nam vẫn mòn mỏi đợi chờ cơ hội được ra sân tại giải VĐQG Hà Lan. Nhưng với một nhà cầm quân khá kiên định và có phần bảo thủ như Jansen, Đoàn Văn Hậu sẽ còn phải nỗ lực hơn nữa mới thuyết phục được ông thầy.

Bài liên quan