Hé lộ nội dung cuộc điện đàm đầu tiên của ông Biden và Tổng thống Nga Putin

Thứ tư, 27/01/2021, 09:21 AM

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm đầu tiên hôm 26.1, đề cập tới nhiều nội dung khác nhau.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden từng gặp mặt trực tiếp khi ông Biden thăm Mátxcơva trong vai trò phó tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden từng gặp mặt trực tiếp khi ông Biden thăm Mátxcơva trong vai trò phó tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sự hài lòng sau khi trao đổi các công hàm về việc gia hạn Hiệp ước START Mới, hãng thông tấn TASS dẫn thông cáo báo chí của Điện Kremlin về cuộc điện đàm ngày 26.1 giữa hai nhà lãnh đạo.

"Hai tổng thống bày tỏ sự hài lòng sau khi trao đổi công hàm ngoại giao hôm nay về thỏa thuận gia hạn Hiệp ước START Mới" - thông cáo nêu rõ.

Theo Điện Kremlin, "các bên sẽ hoàn thiện, trong vòng vài ngày, các thủ tục cần thiết để đảm bảo hoạt động tốt hơn nữa với cơ chế quốc tế quan trọng về hạn chế lẫn nhau của các kho vũ khí tên lửa hạt nhân".

Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden cũng đề cập đến các chủ đề quốc tế khác, trong đó có Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở, các vấn đề trong việc duy trì Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) về chương trình hạt nhân Iran, vấn đề Ukraina, cũng như sáng kiến của Nga về việc kêu gọi một hội nghị thượng đỉnh của các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Điện Kremlin thông tin.

Về phía Mỹ, theo Politito, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki xác nhận hôm 26.1, Tổng thống Joe Biden đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào chiều cùng ngày. Bà Psaki chia sẻ với báo giới rằng, ông Joe Biden đề cập tới nhiều vấn đề khác nhau liên quan tới Nga, trong đó có mục tiêu gia hạn hiệp ước vũ khí hạt nhân với Nga trong 5 năm.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí "làm việc khẩn cấp" để gia hạn hiệp ước hạt nhân trước ngày 5.2, khi thỏa thuận hiện hành hết hạn, theo thông báo của chính quyền ông Joe Biden về cuộc gọi. Hiệp ước START Mới giới hạn số vũ khí hạt nhân được triển khai của Nga và Mỹ ở mức 1.550 mỗi bên.

“Hai bên cũng nhất trí nghiên cứu các cuộc thảo luận về ổn định chiến lược về một loạt các vấn đề kiểm soát vũ khí và an ninh đang nổi lên" - thông cáo cho biết. Cũng theo chính quyền ông Joe Biden, Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Nga Putin đã đồng ý minh bạch và liên lạc trước sau như một.

Chưa đầy một tuần sau khi nhậm chức tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đã có các cuộc điện đàm với một số nhà lãnh đạo nước ngoài, trong đó có Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Andrés Manuel López Obrador của Mexico. Hôm 26.1, ông Joe Biden cũng trao đổi với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Theo CNN, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden từng gặp mặt trực tiếp khi ông Biden thăm Mátxcơva trong vai trò phó tổng thống Mỹ.