Hình ảnh và tiết lộ tình hình sức khỏe mới nhất của Tổng thống Donald Trump khi đang trên đường nhập viện chữa COVID-19

Thứ bảy, 03/10/2020, 14:18 PM

Ngày 2/10, Tổng thống Donald Trump và vợ phát hiện dương tính với COVID-19. Ngay lập tức ông chủ Nhà Trắng đã đăng lên Twitter để thông báo tình hình sức khỏe. Và khi trên đường nhập viện, ông Trump cũng có lời chia sẻ.

Tin mới cập nhật về tình trạng sức khỏe của Tổn thống Donald Trump, phóng viên của CNN dẫn lời một nguồn tin cho biết có lý do để lo ngại về tình hình sức khỏe của Tổng thống Trump, trái với tuyên bố của Nhà Trắng.

Phóng viên của CNN cho biết: "Trợ lý của tổng thống nói có lý do để lo lắng về sức khỏe của ông Trump tối nay. Nguồn tin miêu tả Tổng thống Trump rất mệt, gặp vấn đề về hô hấp. Tuy nhiên quan chức Nhà Trắng tiếp tục nói ông Trump sẽ ổn".

Theo một nguồn tin khác, ông Trump đã bị hoảng sợ sau khi biết kết quả xét nghiệm và ngày càng trở nên lo lắng vì xuất hiện triệu chứng sốt.

Ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter: "Đệ nhất phu nhân Melania và tôi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV (COVID-19). Chúng tôi sẽ bắt đầu cách ly và điều trị ngay lập tức. Chúng tôi sẽ vượt qua điều này cùng nhau".

Đây là dòng thông báo cực kỳ gây sốc với người dân nước Mỹ khi cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ đang bước vào giai đoạn cam go. Đặc biệt, sau cuộc tranh luận trực diện với ứng cử viên Joe Biden, ông Trump đang có lợi thế vì thời lượng phát biểu nhiều hơn 1 phút.

Về phía bác sĩ, trong bức thư gửi tới Thư ký báo chí Nhà trắng Kayleigh McEnany, bác sĩ Sean Conley cho biết vợ chồng Tổng thống Trump vẫn khỏe mạnh, đồng thời hai người sẽ ở Nhà Trắng trong thời gian dưỡng bệnh.

 

 

Hình ảnh mới nhất của Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, trong tối 2/10 (theo giờ Mỹ) ông Trump đã phải nhập viện để điều trị sức khỏe. Trước sự quan tâm của người dân đất nước cờ hoa, ông Trump đã gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Ông công khai chia sẻ hình ảnh hiện tại của cá nhân trên trang Twitter. Tổng thống Trump viết: "Tôi cảm ơn tất cả về sự hỗ trợ to lớn này. Tôi đang trên đường đến bệnh viện Walter Reed. Tôi nghĩ rằng tôi đang rất ổn. Nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Đệ nhất phu nhân cũng đang rất tốt. Cảm ơn rất nhiều, tôi đánh giá cao sự hỗ trợ này và không bao giờ quên. Cảm ơn!".

Sự việc Tổng thống Donald Trump nhập viện trong vòng chưa đầy 24 giờ sau khi tuyên bố có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 làm dấy lên lo ngại về tình trạng bệnh tình của ông, đặc biệt ông đã 74 tuổi và cân nặng ở mức béo phì. Về phía bác sĩ Nhà Trắng, ông Sean Conley cho biết Tổng thống Trump có dấu hiệu mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn rất ổn.

Tổng thống Donald Trump trở thành ông chủ Nhà Trắng trong cuộc Tổng tuyển cử vào năm 2016. Ông đã chiến thắng ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton. Trong thời gian là người đứng đầu đất nước cờ hoa, ông Trump thực hiện triệt để chính sách "America's First". Chính sách này được người Mỹ ủng hộ.

Sau 4 năm, ông tiếp tục tham gia cuộc chạy đua Tổng thống Mỹ cùng với ứng viên Joe Biden. Hiện tại, nhiều người lo lắng về sức khỏe của ông Trump vì đây là giai đoạn "nước sôi lửa bỏng". Và đúng như dự đoán của nhiều chuyên gia, ông Joe Biden đang thắng thế với số điểm vượt ông Trump.

Bài liên quan