HLV Chung Hae-seong: Công Phượng thăng hoa sau khi kết hôn

Thứ ba, 23/06/2020, 20:46 PM

HLV Chung Hae-seong đã có những đánh giá về màn trình diễn của Công Phượng sau chiến thắng ấn tượng 3-1 của CLB TP.HCM trước SLNA chiều 23/6.

Công Phượng ghi bàn ở hai trận liên tiếp tại V-League 2020.

Công Phượng ghi bàn ở hai trận liên tiếp tại V-League 2020.

Chiều 23/6, CLB TP.HCM có chuyến làm khách trên sân Vinh của SLNA thuộc vòng 6 V-League 2020. Đoàn quân của HLV Chung Hae-seong đã có chiến thắng thuyết phục 3-1, trong đó Công Phượng đóng góp một bàn.

Trước đó, Công Phượng cũng thi đấu tuyệt hay ở vòng 5 khi ghi một bàn và kiến tạo cho Huy Toàn giúp TP.HCM đánh bại Viettel 3-1. HLV Chung Hae-seong đã không giấu được sự hài lòng trước phong độ của Huy Toàn và đặc biệt là sự trở lại ấn tượng của Công Phượng sau quãng thời gian dự bị ở Bỉ.

"Công Phượng đang thể hiện phong độ tuyệt vời, cậu ấy đã ghi 2 bàn thắng trong 2 trận trước Viettel và SLNA. Các bạn biết đấy, trước khi ra Hải Phòng, Phượng đã xin nghỉ để lo việc quan trọng của cuộc đời là lập gia đình. Sau khi kết hôn, bất cứ ai cũng tự ý thức chăm lo cho cuộc sống gia đình. Phượng đã rất nghiêm túc trong tập luyện thời gian gần đây nên đã có được sự tự tin cao nhất", HLV Chung Hae-seong cho rằng Công Phượng đã thăng hoa sau khi kết hôn.

"Không một ai dám chắc về danh sách triệu tập lên tuyển Việt Nam. Phượng cũng vậy. Tôi hy vọng Phượng tiếp tục thể hiện được phong độ như hiện tại để có thể có cơ hội thi đấu ở tuyển Việt Nam thời gian tới", chiến lược gia người Hàn Quốc nói tiếp.

HLV Chung Hae-seong cũng nói về lý do không tin dùng Phi Sơn: “Phi Sơn là một cầu thủ có những tố chất đặc biệt và rất nổi tiếng. Tôi tin thời gian tới Phi Sơn sẽ chơi tốt hơn, còn thời điểm này Huy Toàn và Công Phượng xứng đáng được trao cơ hội”

Đánh giá về trận đấu vừa qua, HLV Chung Hae-seong thừa nhận 90 phút trên sân Vinh rất khó khăn với CLB TP.HCM.

“Chúng tôi phải đối mặt với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Thật may là các cầu thủ đã tuân thủ đấu pháp và chơi với quyết tâm cao nhất để vượt qua đội chủ nhà đang là đội bóng bất bại sau 5 vòng đấu". HLV Chung Hae seong chia sẻ.

"Tôi đã xem trận đấu của SLNA, đây là đội bóng có tập thể mạnh, chơi máu lửa và giàu thể lực. Chúng tôi đánh giá cao Văn Đức và Tuấn Tài, bên cạnh đó cặp tiển vệ trung tâm của họ đều là những tài năng đầy tiềm năng. Hiệp 1 trận đấu, tôi yêu cầu các cầu thủ lùi về đá từ từ và chờ cơ hội để bung sức. Hôm nay tôi đã có sự thay đổi quan trọng nơi tuyến giữa, đây có lẽ là một trong những nguyên nhân giúp đội bóng chúng tôi cầm bóng tốt hơn đội chủ nhà", ông Chung nói về bí quyết đánh bại SLNA.

Vượt qua SLNA, thầy trò HLV Chung Hae-seong vươn lên đầu bảng với 13 điểm, hơn SLNA 2 điểm và Bình Dương 3 điểm. TP.HCM sẽ chính thức dẫn đầu sau vòng 6 nếu Bình Dương không thể thắng Hà Nội FC ở Gò Đậu vào tối mai 24/6.

Bài liên quan