HLV Ngô Quang Trường: 'SLNA thắng được dàn sao của Hà Nội FC bằng những cầu thủ vô danh'

Thứ sáu, 19/06/2020, 06:45 AM

HLV Ngô Quang Trường thừa nhận, SLNA có may mắn khi đánh bại Hà Nội với bàn thắng Duy nhất của Đặng Văn Lắm.

hlv-ngo-quang-truong-slna

"Hà Nội FC là đội bóng mạnh nhất so với phần còn lại của V.League. Những cầu thủ như Quang Hải, Văn Quyết, Hùng Dũng cùng Omar, Rimario rất đẳng cấp. Nhưng điều đó không có nghĩa SLNA sẽ thua Hà Nội FC", HLV Ngô Quang Trường chia sẻ sau trận đấu với Hà Nội FC.

Theo vị chiến lược gia của đội bóng xứ Nghệ, SLNA đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu này. Các cầu thủ cố gắng đeo bám, hạn chế tầm ảnh hưởng hay cao hơn là phong tỏa các cầu thủ nguy hiểm bên phía Hà Nội FC.

"Trước một đối thủ kiểm soát bóng rất tốt, việc áp sát, đeo bám khiến cho không ít cầu thủ của SLNA kiệt sức. Ngay cả Phan Văn Đức cũng đã thấm mệt. Nhưng chung cuộc, chúng tôi vẫn làm được”, ông Trường nói.

HLV Ngô Quang Trường cho rằng, SLNA có may mắn khi đánh bại Hà Nội với bàn thắng Duy nhất của Đặng Văn Lắm.

"Khi Hà Nội FC dồn lên, họ để hở nhiều khoảng trống phía sau lưng. Điều đó giúp chúng tôi tận dụng được cơ hội. Điều quan trọng hơn, SLNA thắng được dàn sao của Hà Nội FC bằng những cầu thủ vô danh. Các bạn thấy đấy, có nhiều cầu thủ của SLNA khi ra sân mà người hâm mộ hay thậm chí là giới truyền thông còn không biết họ", ông Trường nhấn mạnh.

"Năm nay, tôi đã cố gắng xây dựng niềm tin, cải thiện từng chút một cho các em, làm thế nào để hạn chế sai sót. Thật vui khi họ tiến bộ từng trận một”, ông chốt lại.