HLV Nguyễn Văn Sỹ: 'Có khán giả vào sân thì mới gọi là thi đấu bóng đá chứ’

Thứ sáu, 22/05/2020, 10:46 AM

HLV Nguyễn Văn Sỹ đã có những chia sẻ trước cuộc chạm trán giữa Nam Định và HAGL, trận đấu mà sân Thiên Trường được mở cửa đón khán giả.

Sân Thiên Trường sẽ mở cửa đón khán giả trận Nam Định vs HAGL.

Sân Thiên Trường sẽ mở cửa đón khán giả trận Nam Định vs HAGL.

Vào lúc 18h00 tối mai (23/10), Nam Định sẽ tiếp đón HAGL ở vòng loại Cúp Quốc gia 2020 và đây cũng là trận đấu đánh dấu sự trở lại của bóng đá Việt Nam sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì dịch Covid-19.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho hay Nam Định sẽ có được lực lượng mạnh nhất ở trận đấu này. Những trường hợp chấn thương như của Vũ Thế Vương cũng đã hồi phục và trở lại tập luyện cùng đồng được được một tuần nay.

Điều đặc biệt, sân Thiên Trường sẽ mở cửa đón khán giả. Tính đến hiện tại, K-League, Bundesliga đã trở lại thi đấu, nhưng không có khán giả đến sân. Vì lẽ đó, trận Nam Định vs HAGL có thể được ví như một biểu tượng chiến thắng dịch Covid-19.

Không được 100%, nhưng 50% sức chứa của sân Thiên Trường cũng đủ tạo nên sự phấn khích sau thời gian dài khán giả thành Nam nói riêng và khán giả cả nước nói chung “đói” bóng đá. HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ, việc khán giả vào sân sẽ có ý nghĩa rất lớn với cầu thủ Nam Định.

“Cổ động viên được vào sân Thiên Trường cổ vũ cho Nam Định là điều rất quan trọng, giúp tinh thần các cầu thủ lên cao. Ngoài ra, còn cả vấn đề tài chính và thu nhập của đội bóng nữa. Vì dịch bệnh thì phải chịu thôi, chứ có khán giả vào sân thì mới gọi là thi đấu bóng đá chứ. Nếu thi đấu mà không có khán giả thì không khác gì buổi tập”, ông Sỹ nói.

“Trận đấu ngày mai một là đi tiếp hai là dừng bước. Ở thời điểm này, chúng tôi không thể nào tính toán quá nhiều thi đấu 90 phút hay xa hơn. Quan trọng nhất là Nam Định sẽ cố gắng thi đấu chơi tốt nhất có thể, cống hiến cho khán giả, đi tiếp hay không thì thuộc vấn đề chuyên môn”, HLV Nguyễn Văn Sỹ chốt lại.