HLV Nguyễn Văn Sỹ: 'Mỗi khi Nam Định tiếp HAGL không khí đều sôi động như vậy'

Thứ bảy, 23/05/2020, 06:57 AM

HLV Nguyễn Văn Sỹ đã có những chia sẻ trước trận Nam Định vs HAGL tại Cúp Quốc gia 2020 vào chiều tối nay 23/5.

HLV Nguyễn Văn Sỹ.

HLV Nguyễn Văn Sỹ.

“Trước khi trận đấu diễn ra, tôi rất vui mừng khi các đội thi đấu trở lại mà có khán giả. Đây là tín hiệu tốt  vì có khán giả các cầu thủ sẽ thi đấu hưng phấn và tốt hơn rất nhiều. Đồng thời, đây cũng là cột mốc để thế giới nhìn nhận Việt Nam đã làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19”, HLV Nguyễn Văn Sỹ vui mừng chia sẻ sau khi trận Nam Định vs HAGL được mở cửa cho khán giả.

Nói về sự tiếp sức của cầu thủ thứ 12, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho hay: ''Chắc chắn không khí trên sân Thiên Trường sẽ sôi động, ngay cả nhiều năm về trước lúc tôi còn thi đấu đến khi gần đây. Tôi biết từ lúc chưa có quyết định nhưng các cổ động viên đã rất ngóng chờ, háo hức. Mỗi khi Nam Định tiếp đón HAGL đều như vậy".

Tính đến thời điểm hiện tại, K-League, Bundesliga đã trở lại thi đấu, nhưng không có khán giả đến sân. Vì lẽ đó, trận Nam Định vs HAGL có thể được ví như trận đấu lịch sử của thế giới. Không chỉ có truyền thông Việt Nam, truyền thông thế giới cũng sẽ rất quan tâm.

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Văn Sỹ không hề áp lực, ông đánh giá: ''Với tính chất trận đấu này, tôi mong hai đội sẽ cống hiến cho khán giả trên sân và trên truyền hình một cách quyết tâm nhất. Bóng đá không thể nói trước được điều gì, quan điểm của tôi là luôn động viên các cầu thủ chơi tốt để đạt được kết quả tốt nhất có thể".

Theo vị chiến lược gia của thành Nam, CLB Nam Định đang có đội hình mạnh nhất khi Vũ Thế Vương đã hoàn toàn bình phục. ''Thế Vương luôn sẵn sàng để chờ đợi cơ hội vào sân", ông Sỹ nói.

Ngoài việc đánh dấu sự trở lại của bóng đá Việt Nam sau quãng nghỉ dài vì dịch Covid-19, trận Nam Định vs HAGL cũng là trận đầu tiên của Việt Nam áp dụng luật thay 5 người. Nhận định về vấn đề này, HLV 50 tuổi cho rằng, đây là điều rất thuận lợi cho cả hai đội.

"Thời tiết 36, 37 độ như hiện tại mà có thêm sự hỗ trợ của đồng đội, rõ ràng tính chất , hoạt động của cầu thủ trong trận sẽ tốt hơn so với thay 3 người", HLV Nguyễn Văn Sỹ chốt lại.