HLV Park Hang-seo bất ngờ tiết lộ công việc sắp tới

Thứ tư, 26/10/2022, 14:17 PM

Trong chương trình “Kim Hyun-jung’s News Show” trên đài CBS sáng nay, HLV Park Hang-seo khẳng định có thể dẫn dắt bất cứ đội bóng nào, trừ Việt Nam và Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo

HLV Park Hang-seo

Trả lời câu hỏi trên đài CBS, HLV Park Hang-seo cho biết, sau khi kết thúc công việc dẫn dắt ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2022, ông Park có thể ở lại Việt Nam làm việ nhưng chắc chắn tôi sẽ không làm HLV ở Việt Nam nữa.

"Ở Việt Nam, bất cứ khi nào tôi nói chuyện với lãnh đạo Chính phủ, họ cũng bảo tôi rằng hãy cố gắng giúp bóng đá trẻ. Nếu có lời đề nghị theo hướng đó, tôi có thể giúp bóng đá trẻ Việt Nam phát triển hơn một chút", HLV Park tiết lộ.

Tương tự, HLV Park cũng khẳng định không về làm việc tại Hàn Quốc. "Tôi không nghĩ mình có nhiều việc phải làm ở quê nhà. Ở đó, tôi có rất nhiều hậu bối tuyệt vời đang làm việc nỗ lực và rất tốt. Đã có những lời mời gọi dẫn dắt ở Hàn Quốc, nhưng tôi không có ý định về quê nhà làm việc đâu", ông Park nói.

Ngoài trừ dẫn dắt ĐT Việt Nam và ĐT Hàn Quốc ông Park cho biết có thể sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia khác nếu có lời đề nghị.

Trước khi đi đến quyết định này, HLV Park Hang Seo không khỏi trăn trở về chuyện tương lai của mình. Trong một chia sẻ mới đây, nhà cầm quân Hàn Quốc đã cho biết mình có nhờ bầu Đức tư vấn về việc có nên tiếp tục gia hạn hợp đồng với VFF để dẫn dắt ĐT Việt Nam.

Báo Thanh Niên dẫn lại cuộc trò chuyện giữa vị thuyền trưởng người Hàn Quốc với bầu Đức. Cụ thể, HLV Park Hang Seo tâm sự: "Gần đây một đội bóng Trung Quốc mời tôi, họ trả lương 3 triệu USD/năm, hai đội tuyển quốc gia khu vực Đông Nam Á cũng mời, rồi LĐBĐ Hàn Quốc đánh tiếng…

Tôi giờ cũng đã lớn tuổi, mẹ tôi đã 100 tuổi, áp lực công việc thì nhiều và bà xã muốn tôi dừng lại nghỉ ngơi để chăm sóc cho gia đình. Tôi vẫn đang chần chừ chưa biết quyết định thế nào. Tôi muốn anh cho tôi lời khuyên".

Trước ý kiến mà HLV Park đưa ra, bầu Đức đã cho rằng ông nên nghỉ ngơi sau 5 năm liên tục đồng hành với bóng đá Việt Nam. Vị chủ tịch CLB HAGL nói với thầy Park: "Dừng lại đúng lúc là tốt nhất. Không ai có thể làm mãi. Anh nghỉ và sau này có thể giúp tôi xây dựng lại Học viện bóng đá HAGL và anh có thể giúp nhiều học viện khác ở Việt Nam. Đó là cách tốt nhất".

Ông Park tâm sự với bầu Đức về chuyện tương lai

Ông Park tâm sự với bầu Đức về chuyện tương lai

Cảm động trước những lời nói chân tình đó, ông Park ôm lấy bầu Đức và nói: “Tôi cảm ơn anh đã hiểu tôi. Nhiều người nghĩ tôi vẫn làm việc tốt nhưng tôi biết mình hơn ai hết. Tôi sẽ về trao đổi với gia đình và người đại diện. Sau đó người đại diện sẽ làm việc với VFF.

Đối với các lời mời kia, tôi rất tôn trọng nhưng tôi sẽ không thể nhận lời vì Việt Nam đã nằm trong trái tim tôi. Tôi sẽ cống hiến hết mình cho bóng đá trẻ Việt Nam trong khả năng của mình”…

Cũng theo chia sẻ của Trưởng đoàn HAGL – Nguyễn Tấn Anh trên báo Thanh Niên, ở buổi nói chuyện này ông Park có nhắc lại lời mời cách đây 5 năm với bầu Đức: “Tôi biết anh bận rất nhiều nên chưa thu xếp được thời gian để đi du lịch cùng vợ chồng tôi. Vợ chồng tôi mong có dịp mời anh chị và các con đến đảo Jeju nghỉ ngơi và chúng ta tâm sự với nhau nhiều hơn. Sang năm tôi sẽ có nhiều thời gian”. Bầu Đức hứa: “Tôi sẽ sắp xếp ông Park nhé”.