HLV Park Hang-seo đeo khẩu trang đi họp, yêu cầu giới truyền thông giữ khoảng cách an toàn

Thứ ba, 25/02/2020, 14:38 PM

HLV Park Hang-seo luôn cảnh giác và chủ động phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

HLV Park Hang-seo đeo khẩu trang đi họp. Ảnh VTC.

HLV Park Hang-seo đeo khẩu trang đi họp. Ảnh VTC.

Sau khi sang Việt Nam vào tối 23/2, hôm nay, HLV Park Hang-seo bắt đầu có buổi làm việc đầu tiên cùng LĐBĐ Việt Nam để rà soát chương trình hoạt động của ĐT Việt Nam trong năm 2020, đặc biệt là kế hoạch chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo quan sát, HLV Park Hang-seo luôn đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, lúc bắt gặp giới truyền thông, ông niềm nở chào hỏi và không quên dặn mọi người duy trì khoảng cách an toàn.

''Cẩn tắc vô áy này'', dù bản thân không bị mắc bệnh nhưng hành động này của HLV Park Hang-seo khiến NHM an tâm hơn. Hôm qua, VFF khẳng định ông Park không bị cách ly khi đến Việt Nam trở thành chủ đề tranh luận của NHM Việt Nam.

Hiện tại, các đội bóng cùng bảng G với tuyển Việt Nam cũng "lao đao" vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sau Thái Lan, Việt Nam, đến lượt Malaysia vừa phải thông báo hủy đá giao hữu.

Dự kiến, ông Park sẽ cùng ĐT Việt Nam hội quân vào ngày 21/3 tại TP HCM và thi đấu giao hữu với Kyrgyzstan ở Bình Dương. Đây là trận đấu mà HLV Park Hang-seo không được trực tiếp chỉ đạo các học trò, do phải tuân thủ án phạt của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển sang Malaysia để thi đấu với đội chủ nhà tại lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022. Nếu thắng trận này, ĐT Việt Nam gần như sẽ lọt vào vòng tiếp theo.

Bài liên quan