HLV Park Hang Seo dự định gia hạn hợp đồng với ĐT Việt Nam vào tháng 10 tới

Thứ bảy, 09/07/2022, 06:57 AM

Trao đổi với Joong Ang của Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo tiết lộ ông cùng người đại diện có thể đàm phán hợp đồng mới với VFF vào khoảng tháng 10 năm nay. Đồng nghĩa, HLV Park Hang Seo có thể tiếp tục dẫn dắt ĐT Việt Nam trong thời gian tới.

HLV Park Hang Seo dự định gia hạn hợp đồng với ĐT Việt Nam vào tháng 10 tới

HLV Park Hang Seo dự định gia hạn hợp đồng với ĐT Việt Nam vào tháng 10 tới

Theo CNN, trước thông tin cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo qua đời sau một vụ tấn công ở Nara, rất nhiều lãnh đạo và nguyên thủ trên thế giới đã gửi lời chia buồn tới gia đình của ông.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, đã gửi một bức thư chia buồn tới gia đình của cựu chính trị gia Nhật Bản. Theo ông Putin, ông Abe là một "chính khách xuất chúng".

"Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành và sâu sắc nhất về sự ra đi của con trai và chồng của các bạn, Abe Shinz. Ông ấy là một chính trị gia xuất chúng và một người đàn ông tuyệt vời", ông Putin viết trong bức thư gửi tới mẹ và vợ của ông Abe.

Trên Twitter cá nhân, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, ông vô cùng choáng váng trước cái chết của ông Abe, đồng thời khẳng định nước Đức sẽ luôn "sát cánh cùng Nhật Bản".

Tổng thống Colombia Ivan Duque thay mặt chính phủ nước này, bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc với sự ra đi của cựu Thủ tướng Nhật Bản. "Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến ông ấy như một nhà lãnh đạo thân thiện và gần gũi với người dân Colombia. Chúng tôi sẽ ở bên gia đình của ông Abe trong thời khắc khó khăn", ông Duque chia sẻ.Cuối năm 2021, huấn luyện viên Park Hang-seo đã kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với VFF. Hợp đồng giữa 2 bên sẽ có hiệu lực đến ngày 31/1/2023. Trong bối cảnh mốc thời gian này đang đến gần, việc chiến lược gia người Hàn Quốc có tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Hiện tại, HLV Park đang ở quê nhà để chăm sóc cho người mẹ già gần 100 tuổi của mình. Và trong chia sẻ với nhật báo Joong Ang mới đây, ông đã hé lộ thời điểm đưa ra quyết định về tương lai. “Thông qua người đại diện của mình, tôi sẽ đàm phán hợp đồng mới với VFF vào khoảng tháng 10 năm nay. Tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình.

“Trong tương lai, sẽ có một người kế nhiệm tôi. Còn thời điểm này tôi vẫn đang cố gắng để chuẩn bị nền tảng thật tốt cho người tiếp quản công việc này.

"Tôi vừa dẫn dắt đội tuyển quốc gia và vừa nghĩ đến sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong 5 năm tới đây. Dù vậy, việc giành chiến thắng và đem lại niềm vui cho người hâm mộ ở các giải đấu lớn là nhiệm vụ không thể bỏ qua. Tôi muốn nâng tầm bóng đá Việt Nam bằng những gì tôi học hỏi được từ HLV Guus Hiddink".

Trước mắt, HLV Park cùng ĐT Việt Nam chinh phục chức vô địch AFF Cup 2022. Ông thầy người Hàn Quốc vẫn chưa nguôi ngoai việc tuyển Việt Nam thua Thái Lan ở bán kết hồi năm ngoài và chứng kiến kình địch của mình lên ngôi. Vì thế, mục tiêu số 1 của ông trong thời gian sắp tới là đưa đội nhà trở lại đăng quang ở sân chơi khu vực.

Vị HLV Hàn Quốc từng chia sẻ: “Tôi nhớ từng trận đấu. Nhưng đáng nhớ nhất là ngôi vô địch giải U-23 châu Á 2018 tổ chức tại Trung Quốc. Đây là lần dự giải chính thức đầu tiên của tôi sau khi nhậm chức. Lúc đó, trận chung kết lạnh đến mức có tuyết rơi. Rất ít cầu thủ có cảm giác này. Họ đã cố gắng hết sức trong một môi trường khó khăn.

"Đáng quên nhất với tôi là trận thua Thái Lan tại giải AFF Cup năm 2021. Tôi cũng không quên đã đưa bóng đá VN vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 lần đầu tiên trong lịch sử, tuy thất bại nhưng để lại ấn tượng mạnh khi đánh bại Trung Quốc 3-1 và cầm hòa trên sân Nhật Bản 1-1”.

Nhà cầm quân 63 tuổi đã trở về quê nhà hồi cuối tháng 6 để dự lễ mừng thọ 100 tuổi của mẹ mình, cụ Baek Soon-jeong. Được biết, ông sẽ trở lại Việt Nam trong tháng 7 để theo dõi V-League, cúp Quốc gia để có sự chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam trước các giải đấu vào cuối năm.