Hồ Bắc bị 'khóa' hoàn toàn vì Covid-19, 58 triệu người phải ở yên trong nhà

Thứ hai, 17/02/2020, 08:49 AM

Tỉnh Hồ Bắc tiếp tục gia tăng các biện pháp cô lập khi Trung Quốc chiến đấu với dịch virus corona Covid-19. 58 triệu người - bao gồm 24 triệu cư dân nông thôn – được yêu cầu ở nhà cho đến khi có thông báo mới.

Cảnh sát giao thông kiểm tra một chiếc xe tại một trạm thu phí ở thành phố tâm dịch Covid-19 Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc hôm 15/2.

Cảnh sát giao thông kiểm tra một chiếc xe tại một trạm thu phí ở thành phố tâm dịch Covid-19 Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc hôm 15/2.

Tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch virus corona Covid-19 đã công bố hôm 16/2 rằng họ sẽ áp đặt các hạn chế đi lại nghiêm ngặt mới đối với tất cả người dân trong tỉnh để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này, tờ South China Moring Post đưa tin.

Theo các quy tắc mới, tất cả các doanh nghiệp sẽ đóng cửa và 58 triệu người của tỉnh sẽ không thể rời khỏi cộng đồng dân cư hoặc làng của họ.

Không có phương tiện hay du khách nào được phép vào bất kỳ cộng đồng dân cư hoặc làng nào trừ khi cần thiết.

Hồ Bắc cũng đã cấm tất cả các phương tiện trên đường ngoại trừ xe cảnh sát, xe cứu thương, những phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu và các phương tiện được ủy quyền khác.

Tại các cửa hàng được phép hoạt động, số khách hàng cũng bị hạn chế. Những người được phép rời khỏi nhà để mua nhu yếu phẩm cũng sẽ được kiểm soát.

“Việc kiểm soát dịch bệnh của tỉnh đang bước vào giai đoạn quan trọng và khó khăn. Tình hình vẫn còn ảm đạm và để cắt giảm khả năng lây bệnh và ngăn chặn xu hướng lây nhiễm, đây là những yêu cầu mới”, thông báo của chính quyền tỉnh Hồ Bắc cho hay..

Thông báo được đưa ra khi dịch virus corona Covid-19 đã làm hơn 71.000 người mắc bệnh trên khắp thế giới và giết chết hơn 1.700 người, hầu hết trong số họ ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc.

Chính phủ kêu gọi tất cả các cửa hàng không thiết yếu trong tỉnh phải đóng cửa và tất cả các sự kiện công cộng sẽ bị hủy bỏ. Tất cả các hiệu thuốc ghi lại chi tiết, bao gồm tên thật, số điện thoại, số chứng minh thư và địa chỉ của những khách hàng mua thuốc trị cảm lạnh, ho hoặc sốt.

Bất kỳ ngôi làng, cộng đồng hoặc tòa nhà nào có trường hợp nhiễm virus corona đã được xác nhận, sẽ bị cách ly trong 14 ngày.

Các nhà máy và công ty cũng cần có phê duyệt đặc biệt để tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Một số thành phố ở tỉnh Chiết Giang, ở phía Đông Trung Quốc, đã đóng cửa tất cả các địa điểm công cộng không cần thiết, cấm đám tang và đám cưới, hạn chế số lần mọi người có thể đi ra ngoài và cách ly nhiều gia đình tại nhà, đôi khi bằng cách nhốt họ.

Tại các thành phố Ôn Châu, Hàng Châu, Ninh Ba và Thái Châu của Triết Giang với tổng dân số 30 triệu người, mỗi hộ gia đình đã được cấp “hộ chiếu” cho phép một người trong mỗi gia đình rời khỏi nhà hai ngày một lần.

Các hạn chế bổ sung ở tỉnh Hồ Bắc đã được đưa ra mặc dù một số quan chức Trung Quốc khẳng định những nỗ lực kiểm soát virus đã cho thấy hiệu ứng rõ ràng.

Mi Feng, phát ngôn viên của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, cho biết tỷ lệ người nhiễm bệnh bị bệnh nặng đã giảm đáng kể ở Vũ Hán, Hồ Bắc và trên cả nước.

Và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần qua đã kêu gọi phần còn lại của đất nước tiếp tục sản xuất và có cuộc sống bình thường. Ngoài ra, việc điều trị cho bệnh nhân và ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này vẫn là ưu tiên hàng đầu ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là Vũ Hán.

Trong khi quyết định khóa giao thông ở các thành phố của Hồ Bắc bị nhiều chỉ trích, ông Tập ca ngợi các biện pháp này đã góp phần lớn vào việc kiểm soát bệnh trên toàn quốc.

“Tất cả các hãng hàng không dân sự, đường sắt, đường bộ và đường thủy ra khỏi Hồ Bắc đã bị đóng cửa, điều rất quan trọng trong việc ngăn chặn căn bệnh này trên toàn quốc”, ông Tập Cận Bình nói trong cuộc họp với Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị hôm 3/2.

Bài liên quan