Hộ chiếu Covid-19: Ý tưởng được trông chờ để mở lại du lịch quốc tế

Thứ sáu, 22/05/2020, 11:22 AM

Hộ chiếu Covid-19 đang được đề cập khi nhiều quốc gia đã nới lỏng các biện pháp kiểm dịch nhưng chưa thể mở cửa biên giới cho du khách, tờ Sputnik ngày 22/5 cho hay.

Nhiều người đang trông chờ vào hộ chiếu Covid-19 để mở cửa lại du lịch quốc tế.

Nhiều người đang trông chờ vào hộ chiếu Covid-19 để mở cửa lại du lịch quốc tế.

Hộ chiếu Covid-19 là gì?

Ý tưởng về hộ chiếu Covid-19 bắt đầu khi nhiều người muốn cung cấp giấy tờ đảm bảo sức khỏe cho những người ra nước ngoài. Theo đó, những ai đã có kháng thể với SARS-CoV-2 sẽ được cấp hộ chiếu này để họ có thể đi lại giữa các quốc gia.

Một điều thuận lợi cho ý tưởng trên là xét nghiệm kháng thể đang được thực hiện rộng rãi ở nhiều quốc gia khác trên thế giới để tìm hiểu hơn về loại bệnh này.

Tuy nhiên, ông Dmitry Kuprash, nhà nghiên cứu tại Viện Sinh học phân tử mang tên Engelhardt thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho rằng xét nghiệm kháng thể vẫn chưa đủ để cấp loại giấy tờ này. Theo ông, những người có ít kháng thể thì độ đề kháng với virus sẽ cực kỳ thấp. Điều đó có nghĩa là không thể loại trừ nguy cơ tái nhiễm.

Thông thường, kháng thể SARS-CoV-2 hình thành trong khoảng từ một đến hai tuần sau khi người mắc khỏi bệnh, nhưng vẫn chưa rõ thời gian chúng tồn tại trong cơ thể người. Hơn nữa điều này có thể bị tác động bởi nhiều yếu tố.

Hộ chiếu Covid-19 có bất khả thi?

Ông Sergei Nedospasov, tiến sĩ Khoa học Sinh học, Giáo sư, Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học Nga, không nghĩ hộ chiếu Covid-19 sẽ được áp dụng trong tương lai gần. Theo ông, để cấp hộ chiếu này buộc phải có hai điều kiện. Thứ nhất, xác định người đó có đề kháng với Covid-19 hay không thông qua nhiều lần xét nghiệm kháng thể. Thứ hai, phải chắc chắn người đó không còn phát tán "virus sống" có khả năng lây nhiễm sang người khác.

Nếu không đạt được yêu cầu đó, hộ chiếu Covid-19 có thể gây hiểu nhầm. Ông cho rằng không nên dựa vào sự hộ chiếu miễn dịch vẫn còn nhiều hoài nghi bởi điều này liên quan đến sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng.

Theo ông, nếu thực sự hộ chiếu này sẽ được áp dụng, vẫn còn nhiều câu hỏi khác. Ví dụ, thời hạn của nó. Điều này rất khó xác định vì khả năng miễn dịch có xu hướng suy yếu dần. Thời hạn sẽ phải phụ thuộc vào đặc tính của virus. Ví dụ, như cúm, “giấy tờ sức khỏe” như vậy không có ý nghĩa gì bởi mỗi năm lại có kiểu bệnh cúm mới. Các nhà khoa học vẫn chưa tìm hiểu được mức ổn định của SARS-CoV-2.

Niềm tin quốc tế của hộ chiếu Covid-19

Bên cạnh đó, giấy tờ này còn phụ thuộc vào “niềm tin quốc tế”. Nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra như liệu hộ chiếu có được cấp chính xác theo quy định hay được bỏ tiền ra mua.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cảnh báo không nên vội áp dụng hộ chiếu miễn dịch cho du khách. WHO cho rằng công dân và chính phủ các quốc gia hy vọng xét nghiệm kháng thể có thể đưa cuộc sống trở lại bình thường. Tuy nhiên, tại thời điểm này, "không có bằng chứng cho thấy những người đã khỏi bệnh sẽ không bị tái nhiễm". Các xét nghiệm sai có thể gây nguy hiểm cho cuộc sống hàng ngàn người.