Hỗ trợ mua nhà ở xã hội cho nguyên Thứ trưởng GD&ĐT Đặng Huỳnh Mai

Thứ ba, 11/08/2020, 13:24 PM

Nếu bà Đặng Huỳnh Mai - nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT có nhu cầu thì Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tạo điều kiện hỗ trợ nhà ở xã hội theo quy định.

Cựu Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trả lại nhà công vụ. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Cựu Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trả lại nhà công vụ. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Liên quan đến vụ việc bà Đặng Huỳnh Mai - nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đang trả lại căn chung cư ở khu nhà công vụ Hoàng Cầu (Hà Nội).

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề nghị xem xét, hỗ trợ nhà ở xã hội đối với bà Mai.

Được biết, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng trong đó nêu ý kiến chỉ đạo yêu cầu về trường hợp bà Đặng Huỳnh Mai nếu có nhu cầu về nhà ở xã hội trên địa bàn, giao Sở Xây dựng tạo điều kiện, hỗ trợ nhà ở xã hội cho bà Đặng Huỳnh Mai theo quy định của pháp luật về nhà ở hiện hành.

Theo phản ánh của báo chí: Trước đó, vào tháng 5/2020, Bộ Xây dựng có văn bản gửi bà Đặng Huỳnh Mai đề nghị trả lại nhà công vụ.

Sau đó, bà Mai có “Đơn trình bày nguyện vọng” gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng xin được tiếp tục thuê nhà công vụ trên.

Trong đơn bà Mai nói rằng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vào năm 2001. “Khi nhận nhiệm vụ Thứ trưởng, sau 6 tháng ở ký túc xá sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tôi mới được phân 1 căn chung cư ở P608 nhà A2. Đây là nhà thô hoàn toàn, chúng tôi tự hoàn thiện, trang bị vật dụng. Sau khi nhận sổ nghỉ hưu, tôi trả tiền thuê nhà cho Bộ Xây dựng”- bà Mai viết trong đơn.

Bà Mai cho rằng, suốt cuộc đời hoạt động của mình “chưa hề nhận được một chính sách nào của Đảng về nhà ở, đất đai hay phương tiện đi lại” nên “kính mong nhận được sự quan tâm xem xét của Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Xây dựng”.

Sau đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị nghiên cứu, quan tâm giải quyết chính sách nhà ở cho bà Mai.

Tuy nhiên sau khi báo chí phản ánh, Bộ Xây dựng đã nhận được đề nghị từ phía gia đình bà Mai về việc tiến hành các thủ tục để bàn giao lại căn hộ chung cư thuộc khu nhà công vụ Hoàng Cầu (Hà Nội).

Báo Dân Trí đưa tin: Gia đình con trai bà Mai đang sinh sống tại căn hộ này; bà Mai thì thường xuyên sống ở Vĩnh Long, thỉnh thoảng mới ra Hà Nội công tác.

Bài liên quan