Đời sống
19/07/2018 13:08Tiếp sau Sơn La, Lạng Sơn đến lượt Hòa Bình, Bạc Liêu được đưa vào 'tầm ngắm' nghi vấn có điểm thi bất thường
Theo đó, Hòa Bình cũng đang là một trong những địa phương có tỉ lệ thí sinh đạt điểm 9 trở lên ở các môn Toán, Lý, Hóa và số lượng thí sinh trên 27 điểm ở một số khối thi cao bất thường.
Tỉnh Bạc Liêu cũng đã bất ngờ vượt lên vị trí thứ 7/63 tỉnh thành về điểm trung bình các môn thi THPT 2018.
Chia sẻ với báo chí về nghi vấn điểm thi bất thường của một số địa phương trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, TS Quách Tuấn Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ GD&ĐT cho biết: Trong 13 năm thi 3 chung, Cục CNTT thường xuyên xếp hạng, vẽ bản đồ Việt Nam và về nguyên lý, nhóm xếp hạng theo mầu là rất ít thay đổi. Theo đó, tốp 10 chủ yếu là các tỉnh đồng bắc Bắc bộ.
Vị trí thường xuyên đứng top là Hà Nội (khi chưa xác nhập Hà Tây), Nam Định, Hải Dương, Vĩnh Phúc, sau cùng là TP HCM sau nhiều năm ba chung mới lọt vào tốp 10. Tuy nhiên, từ khi thực hiện thi "2 trong 1" các thứ hạng bắt đầu có sự xáo trộn, thay đổi. Nhiều tỉnh ngày trước được sơn đỏ, nay vọt lên sánh vai với top 10, được ký hiệu là màu xanh trên bản đồ.
“Từ ngày thi 2 trong 1, thứ hạng sắp xếp của các tỉnh bị xáo trộn. Nhiều tỉnh ngày xưa tôi sơn đỏ, nay nhảy lên sánh vai với top 10, tức là mầu xanh trên bản đồ. Đến năm 2018, nhìn kết quả đúng là tôi không tin nổi vào mắt nên quyết định không vẽ bản đồ 2018. Vẽ ra chỉ gây ra chuyện khó coi và khó giải thích” – ông Ngọc nói.
Theo các chuyên gia phân tích điểm thi THPT quốc gia 2018 do Bộ GD&ĐT công bố ngày 11/7, năm 2018, Hòa Bình có 27/8.900 thí sinh dự thi môn toán đạt điểm 9 trở lên, chiếm tỉ lệ 0,3%.
Tuy nhiên, con số này chỉ đạt ở mức 0,1, 0,04 và 0,07% cho các điểm lần lượt là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Nam Định ( những tỉnh có điểm trung bình môn toán cao nhất tại kỳ thi năm nay). Cùng với đó, tỉ lệ điểm của Hòa Bình còn cao gấp 5 lần tỉ lệ chung của cả nước là 0,06%.
Ngoài ra, số lượng điểm 9 trở lên của môn toán ở tỉnh Hòa Bình tương đương với số điểm 9 trở lên của TP. Hồ Chí Minh, trong khi số lượng thí sinh tham dự môn toán của TP. Hồ Chí Minh cao gấp 11 lần so với Hòa Bình.
Đồng thời, số lượng điểm 9 trở lên của môn toán ở tỉnh Hòa Bình cũng cao gấp 2,3 lần số điểm 9 trở lên của Nam Định, trong khi số lượng thí sinh của Nam Định cũng cao hơn khoảng hai lần tỉnh này.
Tương tự, các tỉnh thành trong nhóm có điểm trung bình các môn Vật lý và Hóa học cao nhất cả nước như TP. Hồ Chí Minh và Nam Định cũng có tỉ lệ thí sinh đạt điểm cao các môn này ít hơn Hòa Bình.
Ngoài ra, xét trong khối thi A1 (bao gồm Toán, Vật Lý, Tiếng Anh), trong cả nước có 82 thí sinh đạt mức điểm 27 trở lên, tức trung bình mỗi môn 9 điểm thì Hòa Bình cũng “đóng góp” 9 thí sinh trong danh sách này, chiếm 11%.
Trong khi đó, cũng là một trong số các tỉnh có lượng thí sinh đạt mức điểm từ 27 điểm trở lên cao vượt trội so với các tỉnh thành khác nhưng Hà Nội chỉ có 4 thí sinh (chiếm 4,88%), TP. Hồ Chí Minh và Nam Định chỉ có hai thí sinh, chiếm 2,44%.
Cùng với đó, ở khối D09 (Toán, Lịch sử, Ngoại ngữ), cả nước có 10 thí sinh có mức điểm trên 27 điểm thì Hòa Bình có 4 thí sinh. Ở khối C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử), cả nước chỉ có 10 trường hợp thí sinh có mức điểm trên 27 điểm thì Hòa Bình có hai thí sinh nằm trong danh sách.
Điểm thi THPT cao bất thường ở Hà Giang: Nhiều con, cháu lãnh đạo được nâng điểmTrong danh sách 114 thí sinh ở Hà Giang được ông Vũ Trọng Lương nâng điểm có nhiều trường hợp là con em lãnh đạo, cán bộ hoặc doanh nghiệp lớn trong tỉnh. |