Hoàng cung Huế tiến hành dựng nêu đón Tết cổ truyền của dân tộc

Thứ sáu, 17/01/2020, 19:00 PM

Dựng nêu trong chốn hoàng cung nhằm tạo nên sinh hoạt có tính điểm nhấn, đồng thời tạo ra không khí vui tươi vào dịp mở đầu Tết Nguyên đán.

 

 

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức lễ dựng nêu vào ngày 17/1 (nhằm ngày 23 tháng Chạp) trong khuôn khổ các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại Hoàng cung Huế.

 

 

Lễ dựng nêu diễn ra ở 3 nơi gồm Triệu Tổ Miếu; Hiển Lâm Các – Thế Miếu, Đại Nội Huế và Điện Long An.

 

 

Lễ dựng nêu tại Hoàng cung Huế được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phục dựng và tổ chức hàng năm vào ngày 23 tháng Chạp.

 

 

Lễ này được tái hiện lần đầu vào năm 2013, đến nay đã trở thành hoạt động không thể thiếu ở khu Di sản Huế khi Tết về. 

 

 

Cây nêu dựng trong Đại Nội Huế là cây tre lớn, dài khoảng 15 mét.

 

 

Nghi thức được cử hành nghiêm trang.

 

 

Nét đặc biệt của lễ dựng nêu trong Hoàng cung Huế là luôn có đại nhạc, tiểu nhạc và các nghi thức rất trang trọng.

 

 

Ngoài dựng nêu tại Triệu Tổ Miếu, cây nêu được dựng ở Thế Miếu, điện Long An.

 

 

Binh lính dựng nêu lên.

 

 

Du khách thích thú xem đoàn rước nêu.

 

 

Tại nhiều làng quê của Thừa Thiên Huế trong những những ngày giáp Tết, nhiều họ tộc cũng đã dựng nêu trước đình làng.

 

 

Không chỉ phổ biến ở Cố đô Huế, khắp mọi miền đất nước ngày nay vẫn còn duy trì tục lệ này, đó là một nét đẹp trong truyền thống tâm thức người Việt.  

 

 

Hoạt động tạo không khí vui tươi vào dịp mở đầu Tết Nguyên đán Canh Tý sắp đến. 

 

 

Đến ngày mồng 7 tháng Giêng sẽ tiến hành hạ nêu. 

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/hoang-cung-hue-tien-hanh-dung-neu-don-tet-co-truyen-cua-dan-toc-149881.html