Vào tháng 4-2004, UBND thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã phê duyệt xây dựng công trình nhà hỏa táng ở TP.Hội An với số vốn đầu từ lên đến 12 tỷ đồng vào thời điểm đó. Tuy nhiên khi đang xây dựng dang dở thì công trình bỗng dưng ngừng thi công và dần rơi vào tình trạng hoang phế.
hoang-phe-nha-hoa-tang-hon-13-nam-tai-hoi-an
Khu nhà hỏa táng dần hoang phế theo thời gian.

Vào năm 2005 TP. Hội An đã khởi công xây dựng Nhà hỏa táng Hội An tại thôn Bàu Ốc Thượng, xã Cẩm Hà với tổng diện tích là 20.000 m2, trong đó diện tích xây dựng là 5.000 m2.

hoang-phe-nha-hoa-tang-hon-13-nam-tai-hoi-an
Khu nhà bị cây cối mọc che khuất.
Thế nhưng, vì nhiều nguyên nhân mà khi được thi công được phần thô thì dừng lại đến ngày hôm nay.
hoang-phe-nha-hoa-tang-hon-13-nam-tai-hoi-an
Cụm nhà bảo vệ cũng bị hoang hóa dần.
Theo quan sát của chúng tôi khuôn viên công trình cây cối mọc um tùm, nhiều trang thiết bị của công trình như dây điện, ống nước, sắt thép bị trộm cắp. Cùng với đó, sự tác động của mưa, bão đã làm cho công trình xuống cấp một cách trầm trọng.
hoang-phe-nha-hoa-tang-hon-13-nam-tai-hoi-an
Cùng với thời gian đã làm cho khu nhà hư hỏng nặng.

Không chỉ xuống cấp, mà sự hoang phế không có người quản lý mà nơi này đã trở thành điểm đen trong khu vực khi rác thải được vứt tại đây, rồi cũng là nơi của đối tượng nghiện hút lui tới.

hoang-phe-nha-hoa-tang-hon-13-nam-tai-hoi-an
Rác thải được vứt vương vãi khắp nơi.

Lý giải cho việc công trình bị bỏ hoang, ông Trần Hữu Ngọc, phó Giám đốc Công ty công trình công cộng Hội An cho biết: “Trong thời gian thi công, đơn vị thi công không đảm bảo được tiến độ hợp đồng. Cùng với đó năng lực đơn vị thi công hạn chế, thi công theo kiểu cầm chừng nên chúng tôi đã đề xuất thành phố cho dừng thi công”.

hoang-phe-nha-hoa-tang-hon-13-nam-tai-hoi-an
Khu đựng thi hài sau khi hỏa táng cũng nằm chung số phận.

Mong mỏi của người dân lúc này là thành phố Hội An sớm tìm ra cách giải quyết để nhà hỏa táng của địa phương đưa vào hoạt động phục vụ người dân cũng như tránh lãng phí vốn đầu tư ngân sách nhà nước vào nơi đây.

Đây là vấn đề cấp thiết khi mà tình hình quỹ đất cho việc mở rộng nghĩa trang ngày càng ít, nhu cầu hỏa táng của người dân tăng cao và đảm bảo vệ sinh môi trường.

 

Choáng ngợp trước vẻ đẹp của ngôi làng bỏ hoang 30 năm bị thảm thực vật xanh 'nuốt chửng'

Làng chài Houtouwan trên đảo Shengshan thuộc thành phố Chu San, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) bị bỏ hoang suốt 30 năm nhưng bỗng chốc trở nên nổi tiếng bởi vẻ đẹp thơ mộng, huyền bí do Mẹ thiên nhiên ban tặng.

 

Cận cảnh tòa tháp Vicem Tower nghìn tỷ bỏ hoang giữa Hà Nội

Sau hơn 7 năm khởi công, tính đến nay dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem (Vicem Tower) có tổng mức đầu tư khoảng 2.743 tỷ đồng mới chỉ xây xong phần thô và bỏ hoang.

 

Nhà máy bột giấy hơn 5.000 tỷ đồng nhập máy móc lạc hậu rồi bỏ hoang

Sau 9 năm cấp phép, nhà máy bột và giấy Tân Mai (Quảng Ngãi) có tổng vốn hơn 5.000 tỷ đồng vẫn trong tình trạng bỏ hoang, cỏ dại vây kín thiết bị nằm ngổn ngang trên đồi.