Hội An tạm dừng hoạt động bán vé tham quan

Thứ tư, 29/07/2020, 20:40 PM

UBND TP Hội An quyết định tạm dừng hoạt động bán vé tham quan, biểu diễn nghệ thuật tại các khu, điểm du lịch do Nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố.

Phố cổ Hội An. Ảnh tư liệu.

Phố cổ Hội An. Ảnh tư liệu.

Ngày 29/7, Văn phòng UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa có thông báo nội dung kết luận tại cuộc họp khẩn về phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, các ca lây nhiễm trong cộng đồng liên tục được phát hiện tại TP Đà Nẵng trong khi chưa xác định được nguồn lây nhiễm.

Trước tình hình trên, UBND TP Hội An quyết định tạm dừng hoạt động bán vé tham quan, biểu diễn nghệ thuật tại các khu, điểm du lịch do Nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An - cũng đã ký quyết định tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh nhà hàng, quán ăn, quán rượu bia, cà phê, giải khát từ ngày 29/7 đến ngày 13/8.

Được biết, tỉnh Quảng Nam vừa thành lập 4 chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể gồm: tuyến Quốc lộ 1A (đoạn Km 943 + 300, tại Trung tâm Bảo vệ thực vật thị xã Điện Bàn, thuộc thôn Bồ Mưng 1, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn); Tuyến ĐT607 (đoạn giao đường Trần Hưng Đạo, khối phố Câu Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn với đường Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Chốt 3 ở tuyến Quốc lộ 14B (thuộc khu vực Ngã 3 Đại Hiệp, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc); Chốt 4: Tuyến ĐT603 (đoạn giao đường Lạc Long Quân, khối phố Viêm Đông, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn với đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Nhiệm vụ của các chốt kiểm soát là kiểm soát y tế, xác định lịch trình hoạt động của tất cả người và phương tiện đi vào địa bàn tỉnh, nhất là người từ vùng có dịch; Những người từ TP Đà Nẵng vào tỉnh Quảng Nam phải khai báo y tế, thực hiện cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú và lấy mẫu xét nghiệm bắt buộc theo quy định...

Bài liên quan