Hôm nay 4/10, Hà Nội đón đợt không khí lạnh mới

Chủ nhật, 04/10/2020, 06:08 AM

Không khí lạnh tràn về với cường độ mạnh hơn khiến nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ giảm xuống ngưỡng 24-28 độ C. Thời tiết se lạnh kèm mưa.

Hôm nay 4/10, Hà Nội đón đợt không khí lạnh mới

Hôm nay 4/10, Hà Nội đón đợt không khí lạnh mới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ 4/10, đợt không khí lạnh mới sẽ ảnh hưởng đến toàn miền Bắc, sau đó mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ, gây mưa rào và dông. Lượng mưa phổ biến 30-70 mm/ngày, có nơi trên 100 mm.

Tại Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ, không khí lạnh gây giảm nhiệt xuống mức 24-28 độ C, trời se lạnh về đêm và sáng sớm. So với những lần trước, cường độ của đợt gió mùa này mạnh hơn.

Sau ngày 5/10, khu vực giảm mưa, người dân có thể cảm nhận được tiết trời se lạnh kèm nắng nhẹ vào ban ngày. Nhiệt độ cao nhất là 30 độ C, không còn cảm giác oi nóng.

Trong khi đó, các tỉnh miền núi Bắc Bộ duy trì ngưỡng 20-25 độ C những ngày tới. Khu vực núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Pha Luông (Sơn La), rét đậm có thể xảy ra vào ban đêm khi nhiệt độ xuống thấp tới 15 độ C.

Trên biển, gió chuyển hướng đông bắc cấp 5-6, giật cấp 8 ở vịnh Bắc Bộ từ 5/10. Vùng biển phía bắc Biển Đông có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Ngư dân hoạt động trên biển cần lưu ý các thông tin về gió mạnh để kịp thời tránh trú và có phương án đảm bảo an toàn.

Trong bản tin dự báo mùa, cơ quan khí tượng nhận định trong tháng 10, Bắc Bộ có thể đón thêm 4-6 đợt không khí lạnh, đi kèm là mưa dông. Cường độ của các đợt lạnh sẽ tăng dần.

Đáng lưu ý, ảnh hưởng của không khí lạnh thời kỳ này kết hợp với nhiễu động nhiệt đới trên Biển Đông có thể gây ra mưa lớn cho các tỉnh miền Trung. Trọng tâm mưa là khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Nam.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo mặt nước biển tại trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục lạnh hơn và có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021 với xác suất 65-70%, nhưng cường độ yếu, ít khả năng kéo dài.

Dưới tác động của La Nina, thời tiết Việt Nam sẽ có diễn biến phức tạp. Không khí lạnh sẽ hoạt động sớm, nhiệt độ trung bình xấp xỉ hoặc thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nhiều hơn so với bình thường, tập trung vào những tháng cuối năm.

Phân tích sâu hơn về không khí lạnh, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đợt không khí lạnh đầu tiên trong mùa đông 2020-2021 là ngày 11-12/9, đợt tiếp theo ngày 17/9 mạnh hơn. Nếu so sánh với mùa đông năm 2019-2020 và 2017-2018, năm nay không khí lạnh đến sớm hơn một tháng. Tại Sa Pa, Lào Cai, ngày 19/9 nền nhiệt xuống 10 độ C, mức nhiệt thấp hiếm thấy trong tháng 9.

Bài liên quan