Sài Gòn bắn pháo hoa mừng 30/4: Tuyến phố nào bị cấm?

Thứ hai, 30/04/2018, 15:42 PM

Nhằm phục vụ công tác bắn pháo hoa tại TP HCM trong dịp lễ 30/4, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo việc cấm đường trong từ tối nay 30/4 đến rạng sáng ngày 1/5.

sai-gon-ban-phao-hoa-mung-304-tuyen-pho-nao-bi-cam
Kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018), TP HCM sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại 2 điểm.

Nhằm phục vụ công tác bắn pháo hoa tại TP HCM trong dịp lễ 30/4, Sở GTVT TP HCM thông báo việc cấm đường trong tối nay, 30/4.

Cụ thể, Sở Giao thông vận tải TP HCM sẽ cấm các phương tiện giao thông lưu thông qua lại đường Võ Văn Kiệt, hầm Thủ Thiêm và đường Mai Chí Thọ từ đường Ký Con (quận 1) đến đường dẫn vào cầu Thủ Thiêm 1 từ 20h ngày 30/4 đến 4h ngày 1/5.

Lộ trình thay thế từ quận 1 về quận 2: Võ Văn Kiệt (quận 1) → Ký Con → Trần Hưng Đạo → Lê Lợi → Pasteur → Lý Tự Trọng → Tôn Đức Thắng → Nguyễn Hữu Cảnh → cầu Thủ Thiêm → Nguyễn Cơ Thạch → Mai Chí Thọ (quận 2).

Lộ trình thay thế từ quận 2 về quận 1: Mai Chí Thọ (quận 2) → Nguyễn Cơ Thạch → cầu Thủ Thiêm → Nguyễn Hữu Cảnh → Lê Thánh Tôn → Nam Kỳ Khởi Nghĩa → Võ Văn Kiệt (quận 1).

Được biết, kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018), TP HCM sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại 2 điểm.

Điểm thứ nhất bắn tầm cao tại nóc hầm vượt sông Sài Gòn, quận 2. Điểm thứ hai tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11.

Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 30/4. Kinh phí thực hiện từ các nguồn xã hội hóa. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình TP

Dịp này, TP HCM  cũng trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố từ ngày 23/4 đến 17/6 tại các tuyến đường Lê Duẩn, vòng xoay Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch...

Còn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi và Cung Văn hóa Lao động TP đang diễn ra triển lãm "TP Hồ Chí Minh - Khát vọng vươn cao", " Công nhân lao động TP HCM năng động, tích cực đổi mới", "Phát huy truyền thống yêu nước của giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa". Các triển lãm phục vụ nhu cầu tham quan của công chúng đến ngày 4/5.

 

Công an vã mồ hôi đội nắng ‘dẹp loạn’ tại điểm nóng ngày 30/4

Trong cái nắng gay gắt, các chiến sĩ Công an Thủ đô vẫn cần mẫn “đội nắng” phân làn, dẹp loạn tại các khung đường “nóng” quanh công viên Thủ Lệ ngày 30/4.

 

'Biển' người chen chân trong Công viên Thủ Lệ ngày lễ 30/4

Từ sáng sớm ngày 30/4, hàng vạn người dân ngùn ngụt đổ về công viên Thủ Lệ vui chơi, tạo ra không khí hết sức náo nhiệt. Khắp các lối đi, khu vui chơi trong công viên đều kẹt cứng người.