Hong Kong: Trường học đóng cửa đến 16/3 vì dịch Covid-19

Thứ năm, 13/02/2020, 19:00 PM

Các trường học tại Hong Kong sẽ phải đóng cửa cho đến ngày 16/3, trong khi các công chức ở nhà làm thêm một tuần nữa để kiềm chế dịch Covid-19, các nguồn tin cho biết.

Các trường học ở Hong Kong sẽ đóng cửa đến giữa tháng Ba vì Covid-19.

Các trường học ở Hong Kong sẽ đóng cửa đến giữa tháng Ba vì Covid-19.

Chính phủ dự kiến sẽ gia hạn thời gian đóng cửa các trường học đến ngày 16/3, và cho các công chức làm việc ở nhà thêm một tuần trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của chủng virus corona mới từ Vũ Hán (Covid-19),  tờ South China Morning Post đưa tin.

Theo đó, các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học của thành phố sẽ đóng cửa hơn một tháng nữa,  nhiều hơn hai tuần so với kế hoạch ban đầu là nghỉ đến ngày 2/3.

Hai nguồn khác quen thuộc với chính quyền Hong Kong cho biết cũng có khả năng các công chức sẽ làm việc ở nhà ít nhất một tuần nữa, nghĩa là hầu hết trong số 176.000 nhân viên của chính phủ không tới văn phòng cho đến ngày 23/2.

Các nhân viên chính phủ ban đầu được khuyên không đến văn phòng trong khoảng thời gian từ 29/1 đến 2/2, nhưng chính phủ sau đó đã đẩy thời gian lên 16/2.

Khuyến cáo tương tự có thể sẽ được áp dụng trong khu vực tư nhân, nơi nhiều người lao động đã được yêu cầu ở nhà.

Tính đến tối 12/2, Hong Kong đã có 50 trường hợp nhiễm Covid-19 và một trường hợp tử vong.

Tuần trước, cơ quan giáo dục Hong Kong cho biết kỳ thi tuyển sinh đại học, cùng với kì thi lên lớp 6  có thể bị lùi một tháng hoặc hủy bỏ hoàn toàn do sự lây lan của virus corona từ Vũ Hán.

Ngoài ra còn có hai kỳ thi nữa chuẩn bị diễn ra gồm phần thi vấn đáp bằng tiếng Trung cho kỳ thi Văn bằng Trung học Hong Kong dự kiến vào ngày 11 đến 19/3, và kỳ thi nói, viết tiếng Anh dự kiến vào ngày 27/3 và 15/5.