Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm khách Thiên Trường, HLV Phạm Minh Đức sẽ lại gục ngã trước Nam Định?

Thứ bảy, 14/03/2020, 13:00 PM

Hơn một năm sau lần chạm trán ở trận play-off tranh suất V-League, HLV Phạm Minh Đức sẽ gặp lại CLB Nam Định.

Empty

Kết thúc mùa giải 2018, CLB Nam Định đứng thứ 13 và có cơ hội trụ hạng V-League bằng trận play-off. Đối thủ của đội bóng thành Nam là Hà Nội B, đội xếp thứ hai ở giải Hạng Nhất.

Trước trận đấu sống còn diễn ra vào giữa tháng 10/2018 ấy, HLV Phạm Minh Đức của Hà Nội B đã chơi trò “tâm lý chiến”. Theo HLV Phạm Minh Đức, CLB Nam Định bỏ ngoại binh thì cũng chỉ là đội bóng hạng Nhất.

"Nam Định khi không có ngoại binh cũng chỉ là đội bóng hạng Nhất. Các đội bóng xếp thứ 13 và 14 ở V-League mà không sử dụng ngoại binh thì có trình độ cũng chỉ tương đương với các đội bóng hạng Nhất.

Đó là điều mà tôi luôn nói với các học trò để các cháu có sự tự tin. Ở giải hạng Nhất vừa rồi, họ cũng đã gặp những đội bóng có trình độ như vậy, chẳng hạn như Long An, Huế hay Đồng Tháp. Những đối thủ đó cũng giống như Nam Định thôi”, phát biểu của HLV Phạm Minh Đức thời điểm đó.

Trên thực tế, Hà Nội B của HLV Phạm Minh Đức đã chơi sòng phẳng với Nam Định, có thời điểm còn thi đấu lấn lướt đội bóng thành Nam. Sau 90 phút bất phân thắng bại, Nam Định đã trụ hạng thành công ở loạt penalty may rủi.

Empty

Sau gần hai năm, HLV Phạm Minh Đức lại sắp có dịp đối đầu Nam Định và lần này là ở sân chơi V-League. Cái tên Hà Nội B không còn, nhưng thực chất nòng cốt của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chính là những cầu thủ từng tham dự trận play-off cuối năm 2018.

Và giống như gần hai năm trước, HLV Phạm Minh Đức cũng cho rằng Nam Định lúc này cũng chẳng hơn gì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh về chất lượng cầu thủ nội. Nam Định chỉ hơn Đỗ Merlo, nhưng việc thi đấu trên sân Thiên Trường không có khán giả sẽ là lợi thế của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Ở V-League 2020, Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều được đánh giá là những đội bóng thuộc tốp dưới, phải cạnh tranh suất trụ hạng. Vì lẽ đó, kết quả trận đấu tại Thiên Trường vào tối nay sẽ có ý nghĩa rất quan trọng.

Nhìn vào những gì diễn ra ở vòng đấu mở màn, có thể nhận định 90 phút sắp tới sẽ rất căng thẳng. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, như HLV Phạm Minh Đức nói, là một đội bóng không ngôi sao. Thực tế, ông thầy họ Phạm cũng không được tăng cường nhân sự tốt cho mùa giải này.

Bên kia chiến tuyến, thua đậm Hà Nội FC ở ngày ra quân, nhưng Nam Định cũng cho thấy được khả năng của mình. Nhiều thời điểm, đặc biệt là trong hiệp hai, Nam Định chơi nổi bật hơn Hà Nội FC và như HLV Nguyễn Văn Sỹ nói sau trận, Nam Định thua không phải vì Hà Nội FC quá mạnh, mà do học trò của ông tâm lý kém.

Empty

Thiên Trường không khán giả, nhưng đó vẫn là hiểm địa của Nam Định, một mảnh đất thiêng. Mùa trước, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sớm trụ hạng cũng bởi thành tích tốt trên sân nhà. Và một thực tế không thể phủ nhận, chất lượng cầu thủ của Nam Định rõ ràng tốt hơn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, bên cạnh đó là kinh nghiệm thi đấu tại V-League cũng nhiều hơn so với đối thủ tân binh.

Nên sẽ không ngạc nhiên nếu HLV Phạm Minh Đức sẽ lại “ôm hận” khi đối đầu Nam Định tối nay dù chiến thắng có thể sẽ không hề dễ dàng với đội bóng thành Nam.

Video highlight trận play-off Nam Định vs Hà Nội B

Bài liên quan