An ninh Hình sự
03/07/2018 13:02Vì sao hang ổ ma túy ở Lóng Luông 5 năm mới bị tiêu diệt?
Vì sao hai trùm ma túy ở bản Tà Dê 5 năm mới bị tiêu diệt?
Sáng 3/7, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức buổi họp báo thông tin về việc triệt phá hang ổ ma túy ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La). Buổi họp báo có lãnh đạo Ban chuyên án, các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La cùng nhiều cơ quan báo chí.
Liên quan đến việc hai trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận ở bản Tà Dê 5 năm mà thời điểm này công an mới phá án, Đại tá Phùng Tiến Triển, PGĐ Công an tỉnh Sơn La cho biết: "Sơn La có nhiều tụ điểm ma túy, tụ điểm nào xuất hiện trước sẽ xử lý trước. Nguyễn Thanh Tuân, Nguyễn Văn Thuận là các mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy trái phép số lượng lớn (trên 2.700 bánh heroin) đã bị Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, xử lý hình sự năm 2012 - 2013; là đối tượng truy nã của nhiều tỉnh, thành, đang thuộc đối tượng xử lý của các chuyên án, cơ quan khác nhau".
Theo đại tá Phùng Tiến Triển, xử lý hai đối tượng kéo dài, trước hết là do tính nhân đạo, nhân văn. "Quan trọng nhất là "chặt" được các mắt xích, triệt phá đường dây ma túy lớn, chặn cung và cầu của ma túy.
Ngoài ra, đại tá Triển cũng thông tin thêm, quá trình điều tra, phá chuyên án 18TN, 19TN phải được cấp ủy địa phương đồng tình, vào cuộc. Do đặc thù, tính manh động của hai đối tượng nên cần phải lên phương án kỹ lưỡng. Việc lên phương án nổ súng tiêu diệt Tuân và Thuận, cần được sự đồng ý của các cấp ngành.
Một lý do khác, địa bàn chúng cư trú có cả các đối tượng là người địa phương, cũng phạm tội, trốn nã...Do đó, tại các hội nghị xin ý kiến, không phải ai cũng bỏ phiếu đồng thuận.
"Phải nói thật, có một số cán bộ cấp bản, cấp xã có con em phạm tội buôn bán ma túy, có người bị truy nã, cho nên để giới chức xã đồng ý cùng cơ quan chức năng phối hợp điều tra là rất khó", ông Triển cho hay.
Khi đường dây tội phạm ma túy này bị phát hiện, cả 2 đối tượng bỏ trốn về bản Lũng Xá, Tà Dê cát cứ, lôi kéo số đối tượng truy nã ở các nơi khác tụ tập về mua bán ma túy, vô hiệu hóa cấp ủy, chính quyền cơ sở.
Thi thể hai trùm ma túy và đàn em đã được bàn giao cho thân nhân.
Thượng tá Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng tham mưu (Công an tỉnh Sơn La) cho biết, Lóng Luông là xã vùng cao, nội địa của huyện Vân Hồ. Toàn xã có diện tích tự nhiên hơn 53 km2, cách biên giới 15-20km. Xã có 11 bản tổng số dân trên 1.100 hộ với trên 5.200 nhân khẩu. Hiện có 31 đối tượng truy nã về tội ma túy, 134 người nghiện ma túy, 28 đối tượng sưu tra, hiềm nghi về ma túy, 72 đối tượng đang thi hành án tại các trại cải tạo…
Từ đặc điểm tự nhiên, xã hội, dân cư nêu trên đã khiến Lóng Luông trở thành địa bàn đặc biệt phức tạp về ma túy so với các địa bàn khác trong tỉnh.
Để đấu tranh với 2 tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm là Tuân và Thuận. Từ tháng 7/2015, Công an tỉnh Sơn La đã xác lập chuyên án số 18TN (đối với Nguyễn Thanh Tuân), 19TN (đối với Nguyễn Văn Thuận). Tuy nhiên, do địa bàn hiểm trở, độc đạo, các đối tượng xây dựng nhà ở theo hệ thống liên hoàn với nhiều lớp tường rào bao bọc, có hầm ngầm, lắp đặt hệ thống camera... nên công tác đấu tranh gặp nhiều khó khăn.
Thậm chí, các đối tượng này còn tích trữ gas, xăng, sử dụng vũ khí quân dụng để cố thủ, thường xuyên lôi kéo các đối tượng truy nã, đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy đến thành lập địa bàn để chống lại cơ quan chức năng.
“Qua hơn 3 năm đấu tranh với 9 giai đoạn, cảnh sát đã tiêu diệt, bắt giữ 25 đối tượng, thu 498 bánh heroin, hơn 35.000 viên ma túy tổng hợp, 21 khẩu súng các loại, 333 viên đạn… ”, thượng tá Sơn thông tin.
Kết thúc chuyên án, cảnh sát phát hiện 3 thi thể tại nơi trú ẩn của Tuân, trên tay mỗi người đều có một khẩu súng; một số tên khác bị bắt. Thuận cũng bị tiêu diệt trong đợt này.
Đại tá Phùng Tiến Triển cho biết, quá trình khám nhà của Tuân và Thuận, cảnh sát thu gần 40 bình gas, khoảng 200 lít xăng, gom được nhiều lựu đạn găm rải rác khắp nhà, 49 khẩu súng và nhiều chiếc còn mới nguyên, tất cả đều có mã số, mã vạch.
Theo thượng tá Trần Thanh Sơn, sau khi khám nghiệm tử thi, các gia đình có người thân bị tiêu diệt có đơn đề nghị bàn giao người chết cho họ mai táng. Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La có quyết định khởi tố vụ án hình sự: Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự và Chống người thi hành công vụ xảy ra tại bản Tà Dê, Lóng Luông. Vụ án đang được điều tra mở rộng.
“Trong quá trình đấu tranh tác chiến, chúng tôi đã đưa mẹ của các đối tượng đến kêu gọi, thuyết phục nhưng chúng không chấp hành. Nhóm phạm tội tiếp tục lôi kéo những kẻ khác xây dựng boong-ke để đối phó với lực lượng. Phải nói là hiếm có chuyên án nào kéo dài đến 3 ngày rưỡi như chuyên án lần này”, thượng tá Trần Thanh Sơn thông tin.
Thu giữ 38 khẩu súng cùng 6.000 viên đạn các loại tại 'đại bản doanh' hai trùm ma túy Lóng LuôngCông an tỉnh Sơn La phát hiện và thu giữ 38 khẩu súng các loại gồm AK, Săm pa lếch, Cạc bin, K54, K59…, hơn 6.000 viên đạn các loại và nhiều vật chứng khác có liên quan tại ''đại bản doanh'' hai trùm ma túy ở Lóng Luông. |
Tiêu diệt hai đối tượng cuối cùng cố thủ trong nhà trùm ma túy ở Lóng LuôngSau khi tấn công vào sào huyệt của "trùm ma túy", cảnh sát đã tiêu diệt hai đối tượng cuối cùng cố thủ trong nhà của Nguyễn Thanh Tuân ở Lóng Luông (Sơn La). |