Huawei hợp tác giáo dục số toàn diện tại Thái Lan, định hướng mở rộng toàn khu vực

Thứ bảy, 24/09/2022, 17:15 PM

Hợp tác cùng Đại học Srinakharinwirot Thái Lan giúp Huawei mở rộng định hướng trong việc xây dựng hình mẫu một trường đại học số toàn diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tại Hội nghị Huawei Connect 2022 tổ chức tại Bangkok, Huawei chính thức công bố hợp tác với Đại học Srinakharinwirot, bên cạnh ra mắt Trung tâm Trải nghiệm Công nghệ Giáo dục Toàn cầu đầu tiên ở đất nước chùa vàng.

Bắt đầu từ tháng 5/2018, Huawei đã cùng Đại học Srinakharinwirot ký Biên bản ghi nhớ về nâng cấp cơ sở hạ tầng ICT của nhà trường trong việc tăng cường hỗ trợ chất lượng đào tạo tại các cơ sở.

Trung tâm Trải nghiệm Công nghệ Giáo dục Toàn cầu sau khi đi vào hoạt động sẽ tích hợp rất nhiều giải pháp Huawei trong môi trường đại học số.

huawei-mo-rong-hop-tac-giao-duc-so-toan-dien-vi-nhu-cau-nhan-su-tuong-lai

Cụ thể, các giải pháp Mạng Cơ sở Đám mây Huawei (Huawei Cloud Campus Network) và Khuôn viên iMaster NCE (iMaster NCE Campus) tạo điều kiện cho sinh viên và giảng viên của trường tận hưởng vùng phủ sóng Wi-Fi đầy đủ mọi lúc mọi nơi ở cả các cơ sở, bên cạnh trải nghiệm các công nghệ kỹ thuật số mới nhất như Trí tuệ nhân tạo (AI), Thực tế ảo (VR), Internet Vạn vật (IoT) và Dữ liệu lớn (Big Data).

Theo ông Aaron Wang, Phó Chủ tịch Nhóm Kinh doanh Giải pháp Doanh nghiệp Huawei tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, việc mở rộng hợp tác với Đại học Srinakharinwirot thể hiện định hướng đôi bên khi xây dựng hình mẫu một trường đại học số toàn diện ở Thái Lan và khu vực.

Bài liên quan

Trong lộ trình sắp tới, Huawei đặt mục tiêu thúc đẩy quá trình số hóa giáo dục bằng cách đồng hành cùng các tổ chức giáo dục, các trường đại học để chia sẻ các phương pháp và nguồn lực sáng tạo, tích hợp sâu rộng giữa giảng dạy và công nghệ.

Việc tăng cường số hóa giáo dục được xem là phương tiện cần thiết để phát triển nguồn nhân lực đa dạng, phục vụ cho hệ sinh thái kỹ thuật số thịnh vượng tại Thái Lan và khu vực trong tương lai.