Huế: Chỉnh trang đô thị phục vụ Festival 2020 và Quốc khánh 2/9

Thứ bảy, 25/07/2020, 17:40 PM

Việc chỉnh trang đô thị Huế để phục vụ Festival 2020 (diễn ra từ ngày 26 đến ngày 31/8) và Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra công tác chỉnh trang vỉa hè dọc đường Lê Lợi.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra công tác chỉnh trang vỉa hè dọc đường Lê Lợi.

Ngày 25/7, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng lãnh đạo UBND TP Huế đi kiểm tra, chỉ đạo các công trình chỉnh trang đô thị Huế, yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo đưa các công trình vào sử dụng phục vụ Festival 2020 và Quốc khánh 2/9.

Thăm, kiểm tra công tác chỉnh trang mặt đường, vỉa hè dọc tuyến đường Lê Lợi, ông Thọ đánh giá cao đơn vị thi công và UBND TP Huế đã tích cực đẩy nhanh tiến độ công trình, cơ bản mặt đường, vỉa hè đã được chỉnh trang đẹp hơn, đúng với yêu cầu và phương án đặt ra.

Yêu cầu đơn vị thi công chú ý công tác đảm bảo hài hòa các hạng mục chỉnh trang với hệ thống sân vườn của các công trình trên toàn tuyến, cao độ của các tuyến vuông góc với tuyến đường Lê Lợi.

Chỉnh trang vỉa hè đồng bộ với việc chỉnh trang, di dời các hạng mục tiện ích đô thị như: bảng quảng cáo, trạm xe buýt, trạm điện, hệ thống hạ tầng… với mục tiêu hình thành tuyến đường Lê Lợi là tuyến đường nghệ thuật kiểu mẫu gắn liền với tiêu chí sang trọng, tiện ích, thẩm mỹ gắn liền với việc bảo vệ cảnh quan môi trường, cảnh quan sông Hương.

Đối với dự án đường quy hoạch phía sau trụ sở HĐND-UBND tỉnh đang được xây dựng, ông Thọ yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, quan tâm đến các hạng mục cây xanh vỉa hè, bồn hoa, tạo điểm nhấn cho một tuyến đường mới hình thành.

Kiểm tra công tác chỉnh trang Công viên Lý Tự Trọng, ông Thọ nhấn mạnh, đây phải là công viên điểm nhấn cho đường Lê Lợi, mang tính sang trọng, đẳng cấp, khác biệt, tạo sự lan tỏa cho việc hình thành đồng bộ các khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, phải tạo được sự liên kết tổng thể từ Cầu Trường Tiền, cầu Phú Xuân đến Bảo tàng Hồ Chí Minh về cảnh quan, ánh sáng, hệ thống cây xanh... không tách rời để đảm bảo tính liên hoàn. Đối với hệ thống ánh sáng phải phù hợp với phương án chiếu sáng hai bờ sông Hương, tránh sự không tương đồng về thiết kế, nghệ thuật, công năng, gây lãng phí.

Sáng cùng ngày, ông Thọ đến đến kiểm tra tiến độ công trình Bảo tồn và phát huy khu chứng tích Lao Thừa Phủ.

Ông Thọ đề nghị việc thi công phải đảm bảo tính thẩm mỹ và bảo tồn nguyên trạng, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng dịp Quốc khánh 2/9.

“Việc tu bổ, tôn tạo và phục dựng lại các hạng mục của khu chứng tích Lao Thừa Phủ nhằm bảo tồn các giá trị lịch sử cách mạng của tỉnh Thừa Thiên Huế, là địa chỉ đỏ để tuyên truyền cho các thế hệ trẻ sau này cũng như phục vụ khách tham quan du lịch”, ông Thọ chia sẻ.

Festival Huế 2020 với chủ đề “Di sản Văn hoá với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới”. Festival Huế năm 2020 là cột mốc đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của một Festival văn hóa - nghệ thuật - du lịch quốc gia, mang tầm quốc tế.

Theo BTC Festival Huế 2020, Festival Huế năm nay, ngoài sự tham gia của các đoàn nghệ thuật nổi tiếng trong nước sẽ có các đoàn nghệ thuật hoặc đại diện nghệ sĩ biểu diễn chương trình, tác phẩm văn hóa - nghệ thuật của các nước: Pháp, Tây Ban Nha, phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Bỉ) và các nước ASEAN.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2020), đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh kích cầu phát triển du lịch - dịch vụ nội địa và chào mừng Festival Huế năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng ý miễn 100% phí tham quan các điểm di tích thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý trong thời gian diễn ra Festival Huế năm 2020.

Bài liên quan