Huế: Lợi dụng chuyển nhu yếu phẩm để đưa rượu vào cơ sở cách ly

Thứ tư, 15/04/2020, 09:33 AM

Cơ quan công an đã phát hiện một trường hợp lợi dụng chuyển nhu yếu phẩm cho trẻ em để đưa rượu vào cơ sở cách ly.

Hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 cuối cùng điều trị ở Huế được xuất viện.

Hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 cuối cùng điều trị ở Huế được xuất viện.

Ngày 15/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, cơ quan chức năng vừa phát hiện và xử phạt 1 trường hợp đưa rượu vào cơ sở cách ly.

Cụ thể, vụ việc xảy ra tại khu cách ly Ký túc xá Đại học Huế (TP Huế). Tại khu cách ly này, Công an TP Huế đã phát hiện và xử lí 1 trường hợp lợi dụng quá trình chuyển nhu yếu phẩm cho trẻ em đang được cách ly tập trung để đưa chất có nồng độ cồn (rượu) vào trong cơ sở.

Qua đó, Công an TP Huế đã mời người này lên làm việc và lập biên bản xử phạt 200 ngàn đồng.

Trong ngày 14/4, lực lượng Công an các địa phương đã kiểm tra, lập biên bản 13 trường hợp vi phạm, trong đó 11 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 2 trường hợp không chấp hành cam kết tạm dừng kinh doanh.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh này không còn bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Số lượng cách ly tập trung người Việt Nam từ nước ngoài về là 3.100 người, có 3 người được cách ly tập trung tại Sun & Sea Resort, 10 người được cách ly tại các cơ sở y tế tuyến huyện/thị xã/thành phố, 28 người được cách ly tại Trường dân tộc nội trú A Lưới, 157 người được giám sát tại nơi ở/lưu trú.

Liên quan đến các loại hình kinh doanh dịch vụ đang tạm ngưng hoạt động trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các sở ngành, địa phương, trên tinh thần bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và căn cứ tình hình cụ thể, đặc thù để tham mưu các quyết sách phù hợp trong giai đoạn tiếp theo, xem xét loại hình nào tiếp tục tạm ngưng hoạt động và loại hình nào cho phép hoạt động trở lại nhưng phải kiểm soát, những loại hình nào cho phép hoạt động bình thường.

Bài liên quan