TP Huế vẫn chưa xứng tầm là một đô thị trung tâm, đô thị động lực của tỉnh Thừa Thiên Huế

Thứ bảy, 05/10/2019, 09:24 AM

Sự phát triển của thành phố Huế vẫn chưa xứng tầm là một đô thị trung tâm, đô thị động lực của tỉnh Thừa Thiên Huế.

hue-van-chua-xung-tam-la-mot-do-thi-trung-tam-do-thi-dong-luc-cua-tinh-thua-thien-hue
Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 5/10, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Huế về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ thời kỳ 2020 - 2025.

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ thành phố Huế chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên; phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới; kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyển biến tốt trong toàn Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 270 tổ chức đảng và 197 đảng viên; giám sát 285 tổ chức đảng và 106 đảng viên.

Trong khi đó, nền kinh tế duy trì được sự phát triển ổn định và đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các thành phần kinh tế phát triển năng động.

Trong gần 5 năm, tổng vốn đầu tư phát triển do thành phố Huế quản lý đạt gần 900 tỷ đồng. Thành phố Huế huy động mọi nguồn lực tập trung triển khai dự án nâng cấp phát triển đô thị đảm bảo đồng bộ kết cấu hạ tầng bền vững theo hướng giữ gìn và bảo vệ tài nguyên di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc của Huế.

hue-van-chua-xung-tam-la-mot-do-thi-trung-tam-do-thi-dong-luc-cua-tinh-thua-thien-hue
Cầu đi bộ lát sàn gỗ lim hút khách du lịch.

Bên cạnh đó, thành phố Huế cũng tập trung thực hiện nhiều dự án trọng điểm như xây dựng mạng lưới kết nối tuyến đường bộ phía nam sông Hương; cải thiện môi trường nước; chỉnh trang đô thị; hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ tái định cư dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế… Các dự án đã phát huy hiệu quả sử dụng, góp phần tạo điểm nhấn cho bộ mặt đô thị, tạo thêm nhiều không gian công cộng thu hút người dân, du khách. 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận và hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền thành phố Huế đã đoàn kết, nỗ lực để đạt được những thành quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội.

Tuy nhiên, sự phát triển của thành phố Huế vẫn chưa xứng tầm là một đô thị trung tâm, đô thị động lực của tỉnh.

hue-van-chua-xung-tam-la-mot-do-thi-trung-tam-do-thi-dong-luc-cua-tinh-thua-thien-hue
Đô thị Huế ngày càng đổi thay.

Ông Thọ đề nghị thành phố Huế tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ như phương hướng đã đề ra, phát huy toàn diện, mạnh mẽ, hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của một đô thị hạt nhân của tỉnh… 

Thành phố Huế tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ với các công trình hiện đại, thân thiện với môi trường. Tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; chương trình chỉnh trang, chiếu sáng, xây dựng kết cấu hạ tầng...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đề nghị các Sở ban, ngành liên quan thường xuyên quan tâm, trao đổi để giúp thành phố Huế phát huy tiềm năng, thế mạnh cũng như có những định hướng phát triển thành phố Huế nhanh, bền vững trong thời gian tới…

Ông Lưu đề nghị Đảng bộ thành phố Huế luôn tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền đô thị, giữ vững quốc phòng, an ninh. Tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ về hạ tầng, cảnh quan đô thị; Xây dựng Huế xứng đáng là thành phố văn hóa, du lịch đặc sắc; xứng đáng là trung tâm động lực phát triển của tỉnh.