Hy hữu: Tầng 20 chung cư ngập... vì mưa!

Chủ nhật, 14/06/2020, 13:06 PM

Cư dân sống ở tầng 20 chung cư Tecco Town Bình Tân bất ngờ lâm vào cảnh bì bõm sau cơn mưa lớn, nguyên nhân được đưa ra do một hộ dân tầng 21 quên đóng cửa.

Hình ảnh nước mưa bì bõm tại tầng 20 (block D) Chung cư Tecco Town Bình Tân (TP HCM) - ảnh nhỏ là nước chảy xuống cầu thang. (Ảnh: Tieudung.vn).

Hình ảnh nước mưa bì bõm tại tầng 20 (block D) Chung cư Tecco Town Bình Tân (TP HCM) - ảnh nhỏ là nước chảy xuống cầu thang. (Ảnh: Tieudung.vn).

 

Tầng 20 chung cư bì bõm sau cơn mưa lớn

Câu chuyện hy hữu có thật xảy ra ở tầng 20 (block D) chung cư Tecco Town Bình Tân (4449 Nguyễn Cửu Phú, Tân Tạo A, Bình Tân, TP HCM) vừa được báo chí phản ánh khiến nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng khó tin.

Theo phản ánh, chiều tối 13/6 vừa qua, sau cơn mưa lớn tầng 20 của chung cư này đã lâm vào cảnh ngập nước nặng.

Chia sẻ với báo chí một hộ dân cho biết: Nguyên tầng 20 mênh mông nước, thậm chí chảy dột vào cả thang máy, cả 3 thang máy đều phải cắt điện trong khi thang thoát hiểm thì nước chảy như thác đổ. Tương tự, một hộ dân ở tầng 21 cho biết, không chỉ ở hành lang, nước nhiều đến mức tràn vào tận phòng ngủ, rồi nhà bếp, nhà vệ sinh…

Đáng nói, theo phản ánh của cư dân tại chung cư này, hầu hết các Blook đều bị ngập, thậm chí nhiều căn hộ còn phát hiện việc tường bị thấm nước mưa.

“Ban đầu tôi tưởng chỉ có block D bị ngập, sau đó hỏi ra mới biết các Blook khác cũng bị, thậm chí rất nhiều căn hộ có tường bị thấm nước. Thật sự quá hoang mang, không thể tin được chuyện sống ở chung cư cao tầng cũng có ngày phải còng lưng tát nước ngập ”, tờ Kinh Tế Đô Thị dẫn lời một cư dân chung cư Tecco Town Bình Tân chia sẻ.

Phối cảnh chung cư Tecco Town Bình Tân.

Phối cảnh chung cư Tecco Town Bình Tân.

Nguyên nhân ban đầu được đưa ra là do một căn hộ ở tầng 21 quên đóng cửa, nước mưa tràn vào rồi chảy xuống tầng 20 và nhiều nơi khác.

Tuy nhiên, nhiều hộ dân không đồng tính với quan điểm nguyên nhân ngập nước là do một hộ ở tầng 21 quên đóng cửa. Người thì cho rằng do cống thoát nước ở sân thượng nhỏ quá, nước rút không kịp tràn vô lối cầu thang rồi xuống từng tầng; người thì lại cho rằng một số hộ dân tầng 21 sử dụng sân thượng không sạch sẽ dẫn đến mưa lớn, rác, lá cây gây tắc ống thoát nước mới tràn hết vào nhà; một số khác lại nghi ngờ do chất lượng công trình…

Trần nhà của một số hộ cũng bị thấm nước. (Ảnh: Tieudung.vn).

Trần nhà của một số hộ cũng bị thấm nước. (Ảnh: Tieudung.vn).

Chung cư Tecco và "lùm xùm" nghi vấn chất lượng?

Qua tìm hiểu được biết, chung cư Tecco Town Bình Tân do Tập đoàn Tecco làm chủ đầu tư. Chung cư được xây dựng trên khu đất có diện tích 50.477 m2 với mật độ xây dựng 30,2%, gồm 9 block chung cư cao 21 tầng, được quy hoạch với 1.600 căn hộ.

Chung cư này hoàn thành và đi vào sử dụng chỉ khoảng hơn 2 năm nay. Cũng liên quan đến Tập đoàn Tecco, theo phản ánh của tờ Tieudung.vn: Một tòa nhà chung cư khác do doanh nghiệp này đầu tư cũng từng vướng phải lùm xùm về chất lượng khi trần thạch cao rơi ở lối đi do liên quan đến mưa.

Cụ thể: Ngày 20/5/2018, nhiều hộ dân sống ở tầng năm, block 3 chung cư Tecco Green Nest trên đường Phan Văn Hớn (phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM) nghe thấy tiếng động lớn ở hành lang nên hốt hoảng chạy ra xem thì phát hiện phần trần thạch cao ở lối đi chung đã bị sập xuống, may mắn lối đi vắng người nên không ai bị thương.

Trần thạch cao bị sập tại dự án Tecco Green Nest cũng liên quan đến nước mưa. (Ảnh: Tieudung.vn).

Trần thạch cao bị sập tại dự án Tecco Green Nest cũng liên quan đến nước mưa. (Ảnh: Tieudung.vn).

Tại thời điểm đó, một số hộ dân cho biết, block 3 chung cư Tecco Green Nest các căn hộ được đưa vào sử dụng khoảng một năm nay.

Trong khi các block 1, 2 được đưa vào sử dụng trước đó. Do phần trần thạch cao không chịu được nước mưa. Nên chỉ sau vài ngày mưa lớn, một phần nước tạt vào và thấm nên kết cấu thạch cao yếu đi là nguyên nhân của sự cố.

Bài liên quan