Iran: Xuất khẩu dầu thô tiếp tục tăng mạnh bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

Thứ tư, 08/03/2023, 06:45 AM

Xuất khẩu dầu thô của Iran sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những tháng tới bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngành năng lượng nước này, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji cho biết.

khong-co-tieu-de20230306223237

Xuất khẩu dầu thô tháng 2/2023 của Iran đạt mức cao kỷ lục trong bối cảnh nước này nỗ lực vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ và gửi thêm dầu tới các thị trường ở Đông Á.

"Doanh thu bán dầu của Iran trong tháng trước (tháng 2) đã tăng đáng kể bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ và sẽ tiếp tục tăng hơn nữa trong những tháng tới", Press TV trích lời Bộ trưởng.

Theo số liệu do các dịch vụ theo dõi tàu chở dầu quốc tế công bố vào tháng 1 cho thấy xuất khẩu dầu từ Iran vào cuối năm 2022 đã đạt mức kỷ lục chưa từng thấy kể từ khi nước này chịu lệnh trừng phạt của Mỹ gần 5 năm trước.

Iran đã xuất khẩu hơn 1,2 triệu thùng dầu mỗi ngày sang các thị trường năng lượng khác vào cuối năm ngoái. Các lô hàng dầu thô của Iran tiếp tục duy trì đà tăng vào đầu năm 2023 nhờ các đơn hàng xuất sang Trung Quốc và Venezuela cao hơn.

Trong bài phát biểu của mình vào ngày 5/3, Bộ trưởng Owji cho biết doanh thu từ việc xuất khẩu dầu của Iran đã tăng hơn gấp đôi vào đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái. Iran đã thu về gần 14 tỷ USD trong 11 tháng tính đến cuối tháng 1/2023.