Thế giới
15/01/2019 09:15Israel bất ngờ thừa nhận cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria trong nhiều năm
Trong cuộc phỏng vấn với The Sunday Times được đăng tải ngày 12/1, Gadi Eisenkot, người đứng đầu IDF trong ba năm qua, cho biết Israel đã trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria.
Ông Eisenkot nói rằng Israel đã cung cấp cho phiến quân ở biên giới vũ khí hạng nhẹ để “tự vệ” trước chính phủ Syria.
Đây là lần đầu tiên Israel thừa nhận việc can thiệp vào cuộc nội chiến Syria dù trước đó có rất nhiều thông tin cho rằng quân nổi dậy Syria và chính phủ Israel có mối liên hệ mật thiết.
Tháng 9/2018, tạp chí Foreign Policy của Mỹ đưa tin, Israel đã cung cấp vũ khí và đưa tiền cho ít nhất 12 nhóm phiến quân đang ẩn náu ở miền nam Syria và mỗi quan chức Israel cũng trợ cấp hàng tháng 75 USD cho quân nổi dậy Syria. Các lãnh đạo phiến quân cũng được cấp tiền để mua vũ khí trên thị trường chợ đen.
Đổi lại, phiến quân sẽ ngăn cản Hezbollah và các lực lượng Iran hoặc do Iran hậu thuẫn không thể xâm nhập vào Cao nguyên Golan – khu vực của Syria bị Israel chiếm đóng.
Kế hoạch này chính thức khởi động vào tháng 6/2016 và kết thúc vào tháng 11/2018. Bên cạnh việc cung cấp vũ khí, Israel còn công khai hỗ trợ phiến quân với lý do nhân đạo. Israel điều trị cho những phiến quân Syria bị thương và gia đình của họ, cung cấp khoảng 1.524 tấn thực phẩm, 250 tấn quần áo, 947.520 lít nhiên liệu, cũng như một lượng lớn vật tư y tế.
Tháng 11/2018, Thiếu tướng Gershon Hacohen, cựu chỉ huy cấp cao của IDF, tiết lộ rằng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Ya'alon đã trực tiếp gặp một nhóm phiến quân Syria nhưng không nêu rõ thời gian. Ya'alon là chỉ huy quốc phòng của Israel từ năm 2013 đến tháng 5/2016.
Dường như, sau nhiều năm che giấu, Israel đang bắt đầu tiết lộ quy mô can thiệp vào cuộc xung đột Syria. Trong cuộc phỏng vấn với New York Times gần đây, ông Eisenkot thừa nhận rằng Israel đã tiến hành một chiến dịch ném bom quy mô lớn nhằm làm giảm ảnh hưởng quân sự của Iran trong khu vực. Chỉ riêng năm 2018, IDF đã thả 2.000 quả bom vào các mục tiêu được cho là có liên quan đến Iran ở Syria.
Các cuộc không kích vào lãnh thổ nước láng giềng Syria trở thành “sự kiện gần như hàng ngày” sau khi chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu “bật đèn xanh” về việc mở rộng hoạt động không kích Syria vào tháng 1/ 2017, ông Eisenkot cho hay.
Mỹ thông báo đã bắt đầu quá trình rút quân ra khỏi SyriaAFP đưa tin người phát ngôn liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại Syria, Đại tá Sean Ryan ngày 11/1 thông báo liên quân đã bắt đầu rút binh sỹ ra khỏi Syria. |
Syria: Phát hiện chiến đấu cơ Mỹ 'sục sạo' sát căn cứ NgaMáy bay do thám P-8A Poseidon của Mỹ đã thực hiện chuyến bay do thám dài gần bờ biển Syria và ở vị trí khá gần với căn cứ không quân Hmeimim và căn cứ của hải quân Nga gần cảng Tartous. |
Hải quân Syria: Nhỏ nhưng 'có võ' (2)Mặc dù không có hạm tàu hiện đại, song Hải quân Syria lại có tổ hợp tên lửa bờ biển K-300P Bastion rất đáng gờm. |